Tổng thư ký NATO: Viện trợ cho Ukraine 'không phải từ thiện'

Thời sự quốc tếThứ Tư, 31/01/2024 06:16:15 +07:00
(VTC News) -

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng cung cấp vũ khí cho Ukraine là “con đường dẫn đến hòa bình”.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Moskva và Kiev về thỏa thuận hòa bình đều “gắn” với tình hình trên chiến trường, đồng thời nhấn mạnh liên minh quân sự này phải gửi thêm viện trợ quân sự cho Kiev.

Theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg, viện trợ cho Ukraine “không phải là từ thiện” mà là “sự đầu tư vào an ninh của NATO”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Getty)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Getty)

Ông Stoltenberg cũng chia sẻ quan điểm rằng, để đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine, phương Tây cần tăng cường hỗ trợ cho Kiev và gửi thêm vũ khí, đạn dược cho nước này, đồng thời tuyên bố “vũ khí tới Ukraine là con đường dẫn đến hòa bình”.

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh tương lai các khoản viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine ngày càng trở nên bất ổn khi nhiều nước ủng hộ Kiev đang cạn kiệt nguồn lực để giúp đỡ nước này. Giới lãnh đạo Ukraine cũng được cho là đang mất hy vọng giành lợi thế trước Nga trên thực địa nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây.

Ông Stoltenberg cũng lập luận việc Ukraine đầu hàng là điều không thể, cho rằng hoà bình có thể đạt được khi Nga “nhận ra rằng nước này sẽ không đạt được mục tiêu trên chiến trường”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Antony Blinken thừa nhận việc thiếu viện trợ quân sự nước ngoài cho Kiev, đặc biệt là khi Washington cạn nguồn viện trợ quân sự cho Kiev, khiến Ukraine rơi vào tình thế khó khăn trên chiến trường. 

Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại lời kêu gọi của Nhà Trắng yêu cầu các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ nhanh chóng phê chuẩn gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 60 tỷ USD cho Kiev, vốn đã bị mắc kẹt tại Hạ viện Mỹ trong vài tháng nay.

Đảng Cộng hòa đã từ chối "bật đèn xanh" cho dự luật trừ khi Tổng thống Joe Biden đồng ý điều chỉnh một số điểm trong chính sách thắt chặt luật kiểm soát biên giới của Mỹ.

Ông Blinken cũng nhấn mạnh điều "quan trọng" là Quốc hội Mỹ phải thông qua yêu cầu ngân sách bổ sung của Nhà Trắng để "đảm bảo Ukraine sẽ thành công và Nga sẽ thất bại chiến lược", lưu ý rằng nếu không có sự trợ giúp của Mỹ, Ukraine sẽ phải đối mặt với khó khăn, rơi vào tình thế hiểm nguy.

Trong khi đó, Moskva nhiều lần cáo buộc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhấn mạnh rằng việc "bơm" thêm vũ khí, đạn dược cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc giao tranh, gây thêm đổ máu trên chiến trường và không ảnh hưởng đến kết quả tất yếu của cuộc xung đột.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn