Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều thanh niên tàng trữ súng đạn, mua bán ma túy

Bản tin 113Thứ Năm, 25/01/2024 19:13:56 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng bắt giữ nhiều thanh niên tàng trữ súng đạn, kiếm để mua bán ma túy trái phép.

Chiều 25/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết vừa phá chuyên án, bắt 2 thanh niên về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ tang vật gồm nhiều loại ma túy, 1 cây súng tự chế và thanh kiếm.

Thông tin ban đầu, qua nắm tình hình, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một số người nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên điều tra, xác minh.

Phạm Quốc Huy bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phạm Quốc Huy bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau thời gian thu thập chứng cứ, khuya 24/1, lực lượng trinh sát đột nhập phòng 3324 Chung cư M.T (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện, bắt quả tang Đoàn Phạm Quốc Huy (22 tuổi, trú phường Mỹ An) cùng Huỳnh Tuấn Hải (20 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tàng trữ 44 viên thuốc lắc, 8 gói ketamin, 1 gói ma túy đá, 1 hộp cần sa, 5 kg bột màu, 1.000 vỏ bao nilong bên ngoài có các nhãn hiệu Chali, Kush cùng các dụng cụ điều chế ma túy.

Tại hiện trường, ngoài số ma túy, cơ quan công an còn phát hiện, thu giữ thêm 1 cây súng tự chế, 1 cây kiếm.

Đấu tranh bước đầu, Huy và Hải khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cạnh đó, cả hai còn khai nhận tự điều chế ra loại ma túy “nước vui” bằng cách trộn nhiều hóa chất, tinh dầu và các loại ma túy với nhau để bán kiếm lời.

Tiếp tục đấu tranh, đến 0h10 ngày 25/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ An, phát hiện 3 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Súng và kiếm tại nơi ở của Hải, Huy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Súng và kiếm tại nơi ở của Hải, Huy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, 8h30 ngày 23/1, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bắt quả tang Hà Đức Tài (52 tuổi, tạm trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) tàng trữ 1 khẩu súng và 3 viên đạn đã lên nòng.

Khám xét phòng trọ của Tài trên đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh), lực lượng công an thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 còng số 8, 1 cây đao.

Tài khai nhận do có mâu thuẫn với một số người nên lên mạng mua súng, đạn để phòng thân và luôn mang bên người mỗi khi ra đường.

Đối với số ma túy đá, Tài khai mua của người không rõ nhân thân, lai lịch, đưa về cất tại phòng trọ để sử dụng.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an quận Liên Chiểu điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn