
Rau quả Việt Nam 'kéo quân' sang Mỹ, Singapore, Nhật Bản
Nửa đầu năm 2020, xuất khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019, thị trường xuất khẩu rau quả cũng có nhiều tín hiệu khả quan.
Nửa đầu năm 2020, xuất khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019, thị trường xuất khẩu rau quả cũng có nhiều tín hiệu khả quan.
Tính đến giữa tháng 6, gần 50 tấn vải đã được xuất khẩu sang Singapore từ cảng Hải Phòng, dự kiến đến hết mùa vải, tổng giá trị xuất khẩu có thể đạt 100 tấn.
Trên nhiều trang thương mại điện tử quốc tế, hạt vải được rao bán với giá lên tới hàng triệu đồng mỗi kg.
Ngày 22/6, Thương vụ Việt Nam tại Nhật cho biết 1 tấn vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản đã được bày bán tại các siêu thị.
Ngày 20/6, 1 tấn vải tươi đầu tiên xuất đi Nhật bằng đường hàng không đã cập bến, tiếp tục khẳng định giá trị nông sản của Việt Nam tại thị trường này.
Vải thiều Lục Ngạn vượt qua các bước kiểm tra của chuyên gia kiểm dịch thực vật Nhật Bản, hôm nay, dự kiến lô vải thiều đầu tiên được xuất sang thị trường này.
Hôm nay (17/6) các chuyên gia Nhật Bản hết thời gian cách ly và sẽ đi kiểm tra những lô vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) xuất sang Nhật Bản.
Bộ Công Thương đề nghị phía Nhật xem xét các giải pháp khác thay cho việc phải cử chuyên gia sang Việt Nam kiểm tra cơ sở khử trùng.
Năm 2020 là năm đầu tiên Nhật Bản chính thức mở cửa thị trường nhập khẩu trực tiếp quả vải thiều của Việt Nam.
Mỗi kg vải thiều chỉ cần thông qua bên kia biên giới Trung Quốc đã có giá bán tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với thu mua tại vườn.