
Lớp học chỉ có 1 học sinh, trường vẫn kiên trì dạy
Sĩ số lớp 1 của trường tiểu học nông thôn ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc chỉ một học sinh gây xôn xao dư luận.
Sĩ số lớp 1 của trường tiểu học nông thôn ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc chỉ một học sinh gây xôn xao dư luận.
Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022, Đà Nẵng có 232 cán bộ, giáo viên nghỉ việc, thôi việc cùng với thiếu trường lớp khiến học sinh tiểu học không được học 2 buổi/ngày.
Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội 2022 ghi nhận 128 đội bóng tham dự và bắt đầu thi đấu vòng loại từ ngày 22/10.
Tuy lời văn ngô nghê nhưng ai nấy đều gật đầu đồng tình rằng đây quả là một đứa trẻ có trách nhiệm.
Trong văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương không thành lập trường liên cấp mầm non - tiểu học.
Khoảnh khắc của ba bạn nhỏ đã được cô giáo chia sẻ và nhận về "mưa lời khen".
Ngày 30/8, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 bậc tiểu học.
Dù phép tính này tưởng chừng như quá rõ ràng nhưng một số người lại đưa ra đáp án khác khiến dân mạng "chia phe" tranh cãi nảy lửa.
Trẻ được tiêm vaccine dựa trên sự đồng thuận của phụ huynh, nếu không có mã định danh thì sẽ không được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Bước sang tuần thứ 2 học sinh tiểu học nhiều địa phương trở lại trường học đã ghi nhận sự thích ứng tích cực.
Trẻ em ở TP.HCM mắc COVID-19 tăng cao, riêng tuần từ 1-7/3, ghi nhận hơn 34.000 trẻ mắc mới, khối tiểu học mắc cao hơn nhóm khác.
Mặc dù nhà trường đã làm rõ rằng bữa trưa vẫn có cá, nhưng rất nhiều phụ huynh nhận xét đây là quyết định “lố bịch”.
Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, đến nay thành phố ghi nhận F0 trong cả trường tiểu học và khối lớp 6 khi trẻ bắt đầu đi học lại từ 14/2.
Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong ngày đầu học sinh mầm non đến lớp 6 trở lại trường, thành phố phát hiện 3 ca F0.
Sáng nay (14/2), hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 ở TP.HCM đã chính thức đi học trở lại sau 9 tháng ở nhà học trực tuyến để phòng tránh dịch COVID-19.
Sáng nay (14/2), nhiều địa phương (TP.HCM, Hưng Yên, Cao Bằng, Long An...) quyết định mở cửa đón học sinh cấp tiểu học và mầm non trở lại trường.
Trường Tiểu học Yên Thường (Gia Lâm) đón hàng trăm học sinh lần đầu tiên đi học sau ngày khai giảng online từ tháng 9/2021.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, từ ngày 7/2 đến 14/2, 53 tỉnh, thành phố mở cửa trường đón trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến lớp.
Ngày 16/1, gần 2.500 thí sinh các trường ở Hà Nội và các vùng lân cận tham gia chương trình Tổng rà soát kiến thức trực tuyến dành cho tiểu học.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn (quận 7, TP.HCM) vẫn đến trường khi đang là F0 khiến nhiều phụ huynh bức xúc.
Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.
Học sinh từ khối lớp 7 trở lên ở TP.HCM đã được tới trường, song khối lớp 6 trở xuống vẫn học trực tuyến khiến nhiều phụ huynh băn khoăn khi nào con được tới trường.
Phụ huynh thắc mắc khi thấy cô giáo gạch sai đáp án 800 x 7 = 5.600 của con nhưng khi nghe giải thích lại thấy rất hợp lý.
Bài rà soát được thiết kế trên ma trận bao phủ các nội dung kiến thức trọng tâm của chương trình cấp học với hệ thống câu hỏi đa dạng.
Giáo viên Trung Quốc ngỡ ngàng khi thấy đáp án của học sinh về bài toán viết dãy số sau theo thứ tự đảo ngược.
Việc cho học sinh tiểu học đi học lại vẫn còn nhiều tranh cãi, song chuyên gia cho rằng phụ huynh cần cân nhắc kỹ vì tương lai của con trẻ.
Chỉ 2 trong số 100 người giải được bài toàn này dù đây là đề toán của học sinh cấp 1 ở Trung Quốc.
Nhiều phụ huynh hoang mang khi Bộ GD&ĐT cho phép học sinh lớp 1, 2 kiểm tra học kỳ trực tiếp tại lớp bởi trẻ học online từ đầu năm.
Cậu bé ngày nào cũng tới trường từ 6 giờ sáng, bất kể là ngày mưa hay ngày nắng.
Các trường ở TP.HCM chuẩn bị các phương án để học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ bắt đầu trở lại trường từ ngày 13/12.