Thực hư việc giáo viên gợi ý phụ huynh mua cước điện thoại cho cô sử dụng

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 10/11/2023 20:30:40 +07:00

Vụ việc giáo viên ở Bắc Ninh muốn phụ huynh đăng ký gói điện thoại 240.000 đồng/tháng cho cô sử dụng để phục vụ việc giao bài tập về nhà và các nội dung liên quan.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một giáo viên của lớp 2D, trường Tiểu học Đồng Kỵ 2, phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh muốn phụ huynh đăng ký gói điện thoại 240.000 đồng/tháng cho cô sử dụng gây xôn xao dư luận.

Theo đó, phụ huynh cho biết, lớp 2D được lãnh đạo nhà trường phân công cho cô giáo A. làm giáo viên chủ nhiệm lớp. Phụ huynh cũng phản ánh, cô A. có hành vi bạo lực với học sinh. Bên cạnh đó, nữ giáo viên còn muốn phụ huynh đăng ký gói cước 240.000 đồng/tháng và trả trước 1 năm cho cô giáo, trong khi mỗi năm học chỉ có 9 tháng.

Chiều 10/11, ông Nguyễn Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ, cho biết, trước phản ánh đối với giáo viên trường Tiểu học Đồng Kỵ 2, UBND phường đã mời phụ huynh đăng tải nội dung trên lên làm việc và cũng đã có buổi trao đổi riêng với nhà trường.

Nội dung được phụ huynh đính chính trên Facebook (Ảnh chụp màn hình).

Nội dung được phụ huynh đính chính trên Facebook (Ảnh chụp màn hình).

“Trong buổi làm việc, phụ huynh khẳng định chỉ không hài lòng với cách dạy học của giáo viên. Tuy nhiên, giáo viên này cũng không làm gì ảnh hưởng đến tâm sinh lý của học sinh”, ông Hải thông tin.

Theo ông Hải, trong bài viết, phụ huynh chia sẻ 2 nội dung bức xúc là về đóng tiền đăng ký cước sử dụng cho cô và bạo lực học đường. Tuy nhiên, vấn đề liên quan bạo lực học đường đã xảy ra từ năm 2022 và người phụ huynh này chỉ nghe kể qua người khác, thông tin không đúng sự thật.

“Về vấn đề cô giáo yêu cầu phụ huynh đóng tiền cước internet để sử dụng là có thật. Mục đích việc này là để phục vụ cô giáo giao bài tập về nhà và các nội dung liên quan đến tình hình học tập của học sinh. Thế nhưng phụ huynh không đồng ý, cô giáo cũng không đòi hỏi thêm”, ông Hải cho hay.

Theo ông Hải, sau buổi làm việc, phụ huynh đăng bài viết đã tự xoá các nội dung liên quan và viết lại thông tin đính chính lại sự việc trên Facebook.

Ông Hải thông tin thêm, nữ giáo viên khá trẻ, không phải người ở địa phương. Hiện sự việc đã được UBND phường Đồng Kỵ báo cáo lên cấp trên.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn