Phụ huynh bức xúc vì trường học thu phí ngủ trưa 2,8 triệu/kỳ

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 06/09/2023 12:32:03 +07:00

Thông báo thu phí ngủ trưa của học sinh từ 200-860 NDT/kỳ (661.000-2,8 triệu đồng) tại một tiểu học ở Quảng Đông, Trung Quốc gây nhiều tranh cãi.

Tờ SCMP đưa tin ban giám hiệu trường tiểu học tư thục Jieshang ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa ra thông báo về việc phụ thu tiền ngủ trưa của học sinh.

Theo thông báo của trường, các hình thức ngủ sẽ có mức giá khác nhau. Đối với những học sinh ngủ trên bàn sẽ đóng 200 NDT/kỳ (661.000 đồng). Học sinh ngủ trên thảm trong lớp đóng 360 NDT/kỳ (1,2 triệu đồng). Nằm giường trong phòng nghỉ trưa là dịch vụ cao cấp nhất, có giá 680 NDT/kỳ (2,8 triệu đồng).

Trường thu phí ngủ trưa trên bàn của học sinh gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: SCMP)

Trường thu phí ngủ trưa trên bàn của học sinh gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: SCMP)

Sau khi đưa ra thông báo thu phí ngủ trưa, trường không giải thích được lý do chính đáng. Đại diện nhà trường cho biết việc sử dụng dịch vụ nghỉ trưa là tự nguyện và có sự giám sát của giáo viên.

"Chi phí thuộc về dịch vụ sau giờ học do TP Đông Quan quy định, tương đương với phí quản lý dành cho nhân viên nghỉ trưa", người này nói.

Trường học khẳng định chi phí này không bắt buộc. "Để tiết kiệm, học sinh có thể về nhà nghỉ trưa", đại diện trường thông tin.

Trước việc thu phí không hợp lý, nhiều phụ huynh viết đơn khiếu nại gửi Phòng Giáo dục TP Đông Quan, Quảng Tây, Trung Quốc. Chiều 4/9, đại diện văn Phòng Giáo dục TP này cho biết các khoản phí không phải quy định chung nhưng các trường tư thục có quyền thực hiện.

"Giờ nghỉ trưa không phải là dịch vụ sau giờ học. Dịch vụ sau giờ học là giáo viên đưa học sinh đi học hoặc dạy kèm vào buổi chiều khi tan lớp...", đại diện Phòng giáo dục khẳng định.

Liên quan đến sự việc này, một phát ngôn viên của Cơ quan Phát triển và cải cách TP Đông Quan cho biết thu tiền ngủ trưa là hợp lý vì giáo viên không được nghỉ, phải thức để trông học sinh.

Hiện tại, thông báo thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Phần lớn họ cho rằng nhà trường đang tận thu quá mức. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn