
ĐBQH đề xuất 'trả' quyền chọn sách giáo khoa cho giáo viên, tránh lợi ích nhóm
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thuý chỉ ra một số bất cập trong lựa chọn sách giáo khoa mới ở nhiều địa phương và đề xuất việc này nên giao cho giáo viên tự quyết.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thuý chỉ ra một số bất cập trong lựa chọn sách giáo khoa mới ở nhiều địa phương và đề xuất việc này nên giao cho giáo viên tự quyết.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT đề xuất chính sách, lộ trình thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu rõ một số bộ sách giáo khoa mới giá cao hơn so sách giáo khoa theo chương trình cũ do khổ giấy, màu in... chất lượng hơn.
Chiều 15/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ GD&ĐT để đánh giá những thành tựu và xác định những vấn đề vướng mắc cần quan tâm giải quyết.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định phê duyệt 42 đầu sách giáo khoa lớp 8 và 50 đầu sách lớp 11 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an liên quan đến nội dung lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa.
Thanh tra Chính phủ xác định việc hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ GD&ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục.
Xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa khiến giá nhiều bộ sách bị đẩy lên cao, vậy nên để Nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân quyết định giá bán?
Luật Giá sửa đổi sẽ hạn chế tối đa sự can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính, trái quy luật thị trường; áp dụng biện pháp hỗ trợ giá sử dụng ngân sách để bù giá, bù lỗ.
Theo Nghị định mới được Chính phủ ban hành, Bộ GD&ĐT có 23 đầu mối, giảm 3 đơn vị so với quy định trước đó.
Việc sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa trong cùng một trường học tạo nên "cuộc chiến thương mại giữa các nhà sách".
Việc quản lý chi tiêu, sử dụng ngân sách như thế nào để tránh lãng phí và để SGK đến được tay học sinh thực sự cần.
Trong tổng số 1.574 tác giả tham gia biên soạn sách giáo khoa cho các khối lớp hiện nay có trên 2/3 tác giả trình độ từ tiến sĩ trở lên (hơn 1.000 người).
Qua mỗi thời kỳ, sách giáo khoa Việt Nam lại có những thay đổi rõ rệt cả về nội dung, cách thiết kế, hình ảnh đến chất lượng giấy in.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa Nhà nước định giá và giao Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá.
Bộ GD&ĐT tiếp tục làm việc với các nhà xuất bản về việc học sinh vào học đã được 2 tuần nhưng sách giáo khoa vẫn thiếu.
TP.HCM còn khoảng 7.000 học sinh chưa có sách giáo khoa, trong đó THCS 2.050 em, THPT 2.232 em và Giáo dục thường xuyên 2.771 em.
Chỉ còn tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới 2022 - 2023, nhưng nhiều học sinh ở Hà Nội hiện vẫn chưa có đủ sách giáo khoa lớp 10.
Mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia là ban hành chương trình và một bộ sách giáo khoa nhưng sau 14 năm vẫn không có gì.
Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt danh mục các tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em bậc mầm non.
Học sinh thuộc những lớp năm nay sẽ học theo chương trình mới đang đôn đáo tìm mua sách giáo khoa trước thềm năm học mới
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn TP.HCM thí điểm nhiều nội dung mới, trong đó có việc dùng ngân sách mua 70% số sách giáo khoa để học sinh sử dụng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, sắp tới tính phương án dùng ngân sách Nhà nước mua sách giáo khoa, nhằm hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ kiến nghị Bộ GD-ĐT sớm công bố phương án thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Nhận thông báo của trường về việc mua sách giáo khoa cho con, chị H.N (quận Hà Đông, Hà Nội) đau hết mắt và mất nhiều thời gian để tìm đúng tên sách.
Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện quy định về biên soạn, phát hành, mua và sử dụng sách giáo khoa.
Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện quy định về biên soạn, phát hành, mua và sử dụng sách giáo khoa.
Bộ GD-ĐT đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua SGK, đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn, sử dụng nhiều lần.
Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà xuất bản báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và phương án giảm giá thành sách giáo khoa trước khi phát hành hoặc tái bản.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhắc lại quy định cấm các cơ sở giáo dục ép buộc phụ huynh mua sách ngoài danh mục sách giáo khoa.