
Tiếng Việt 1 Cánh Diều đầy rẫy 'sạn', chỉnh sửa sách có khả thi?
Sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh Diều đầy rẫy sạn khiến dư luận lo ngại khó có thể chỉnh sửa một sớm một chiều.
Sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh Diều đầy rẫy sạn khiến dư luận lo ngại khó có thể chỉnh sửa một sớm một chiều.
Bộ GD-ĐT vừa có văn bản báo cáo đại biểu Quốc hội các vấn đề về sách giáo khoa năm học 2020-2021, trong đó lý giải nguyên nhân chương trình Tiếng Việt 1 nặng.
Phụ huynh tiếp tục phát hiện sách Tiếng Việt 1, bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi chít "sạn" ngữ liệu và âm vần.
Anh Nguyễn Văn Đương chia sẻ hàng nghìn quyển sách có từ gần 100 năm trước mà anh sưu tầm được.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Hội đồng thẩm định sách Tiếng Việt 1 đã đề nghị nhà xuất bản và tác giả bộ Cánh diều chỉnh sửa, thay thế một số ngữ liệu cho phù hợp.
Thủ tướng chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu các ý kiến đóng góp để sửa đổi ngay các điểm chưa phù hợp của sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới.
Cho rằng Tiếng Việt lớp 1 không phải “sạn”, mà là lỗi sai cơ bản cả về phương pháp biên soạn, ngữ liệu, chuyên gia đề xuất nên thu hồi sách.
Trẻ thời nay ‘bò ra học’ nhưng không biết chúng có ấn tượng với thứ được học không? Thời chúng tôi, bài học ở các cuốn sách chạm vào trái tim và rung cảm tới giờ.
Bao nhiêu chuyện đậm chất văn học, đầy chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn ở sách xưa dường như bị các tác giả ngày nay bỏ quên.
Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà xuất bản, tác giả sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều xây dựng phương án chỉnh sửa nội dung không phù hợp trước ngày 15/11.
Những người ở thế hệ 6x, 7x vui mừng xem lại trang sách cũ được học từ 60 năm trước, khi ấy đất nước ta đang trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
Chủ nhiệm Ủy ban giáo dục Thanh thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho biết đang yêu cầu cầu rà lại chương trình phải có tính dân tộc, nhân dân, khoa học và hiện đại.
Theo chuyên gia, để phán quyết số phận sách Tiếng Việt 1- bộ Cánh diều thì phải thành lập Hội đồng thẩm định mới, độc lập, khách quan và công bằng.
Những người thuộc thế hệ 8x, 9x thích thú khi xem lại hình ảnh trang sách cũ mà họ được học cách đây 30 năm, bởi nó vừa đơn giản, dễ hiểu, dễ đọc và dễ ghi nhớ.
Mạng xã hội Facebook hôm nay tràn ngập hình ảnh những trang sách giáo khoa Tiếng Việt ngày xưa được các cư dân mạng “có tuổi” chia sẻ với hoài niệm nhớ thương.
Giữa những tranh cãi về sách Tiếng Việt 1 mới có quá nhiều truyện ngắn nước ngoài, thế hệ 8X, 9X tự hào nhìn lại những trang sách cũ thuần Việt 100% mà họ từng học.
Ngắm lại bìa sách giáo khoa môn Học vần, Tập đọc, Tiếng Việt, Văn... bậc tiểu học của 30 - 40 năm trước, những người thế hệ 7X, 8X hẳn sẽ thấy thương nhớ rưng rưng.
Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT nghiêm túc tiếp thu những vấn đề cử tri nêu liên quan đến sách giáo khoa và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Căng thẳng dạy con bằng bộ sách giáo khoa lớp 1 chi chít sạn hiện nay, tôi càng nhớ bộ sách hơn 30 năm trước, từ hình ảnh đến nội dung sao mà trong sáng thân thương.
Chuyên gia giáo dục nêu nguyên nhân sách Tiếng Việt 1 nhiều sạn trước khi sử dụng rộng rãi và đơn vị phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này.
Hội đồng thẩm định từng khuyến cáo 'sạn' trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều nhưng tác giả kiên quyết không sửa.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, sách giáo khoa khi được nộp cho Hội đồng thẩm định cũng cần đưa lên mạng lấy ý kiến góp ý thì chắc chắn sẽ bớt sạn.
Sách Tiếng Việt 1 – bộ Cánh Diều có nhiều sai sót khiến học sinh và giáo viên gặp nhiều trở ngại trong việc dạy và học.
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, trong quá trình áp dụng sách, ban biên soạn sẽ lắng nghe các góp ý để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế dạy học sinh.
Chủ tịch Hội đồng thẩm định môn Tiếng Việt khẳng định trong cả 5 bộ sách Tiếng Việt đều không có trang nào chứa bài học có thông tin, hình ảnh về "Bốn cái làn".
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, chủ biên Tiếng Việt 1 bộ Cánh diều lên tiếng trước chỉ trích của dư luận cho rằng sách có nội dung không phù hợp.
Trước nhận xét gay gắt về một số bài tập đọc trong SGK Tiếng Việt 1, GS Nguyễn Minh Thuyết - chủ biên sách cho hay: "Chúng tôi đã làm rất kỹ".
Gần 30 năm dạy học sinh tiểu học, trải qua 3 bộ sách, giáo viên đánh giá chương trình Tiếng Việt lớp 1 hiện tại nặng nhất.
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, chương trình là khung chung, bao năm nay vẫn vậy, quá trình dạy học nặng hay nhẹ tuỳ thuộc vào từng bộ sách giáo khoa.
Theo TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT, phụ huynh than khó về nội dung môn Tiếng Việt 1 nặng là chưa có cơ sở, cần có thời gian để đánh giá.