
Quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo 3 bước
Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV được thực hiện theo 3 bước.
Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV được thực hiện theo 3 bước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ rất ấn tượng với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại kỳ họp thứ 11 của khoá XIV, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước, nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ có 12-14 đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.
Thủ tướng Thái Lan vượt qua bầu cử bất tín nhiệm tại quốc hội, tuy nhiên chính phủ của ông sẽ lại đối mặt với các cuộc biểu tình nổ ra sau thời gian tạm lắng.
Nữ ứng viên tranh cử vào Quốc hội Ấn Độ bị loại khỏi danh sách đề cử sau khi bị phát hiện nhà không có nhà vệ sinh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 21 tỉnh, thành phố và nhân sự 1 cơ quan.
Những người dự kiến giới thiệu nếu không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri thì không đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được huy động đến Đồi Capitol để ổn định tình hình sau khi người ủng hộ Trump xông vào chiếm tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Những người biểu tình xông vào văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ở Điện Capitol, lật bàn và lục tung phòng làm việc của bà hôm 6/1.
Tiểu ban Nhân sự sẽ làm việc thường xuyên, liên tục để tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp.
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội nước ta thành công là thành quả của chính quyền cách mạng đã xây dựng được lòng tin trong nhân dân.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể bị triệu tập đến quốc hội nước này để các nghị sĩ chất vấn về nghi vấn liên quan vi phạm luật tài trợ bầu cử.
Những tuần tới là thời điểm ông Trump buộc các quan chức Cộng hòa trả lời câu hỏi: Họ ủng hộ hay chống lại những nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử cuối cùng của ông.
Hai kỳ họp thứ 9, 10 diễn ra trong 2020, Quốc hội khóa XIV thông qua 17 Dự án luật, trong đó, một số luật có tác động sâu rộng tới nhiều mặt của đời sống xã hội.
Dự kiến tại phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc thành lập TP Thủ Đức (TP.HCM) và TP Phú Quốc (Kiên Giang).
Đa số ĐBQH thấy chưa cần thiết phải xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định các dự luật đều cần phải có thời gian xem xét đánh giá kỹ lưỡng và đảm bảo đúng các quy trình lập pháp.
Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
321/414 đại biểu Quốc hội không đồng ý chuyển việc quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.
Nhiều ĐBQH không đồng tình với đề xuất chuyển thẩm quyền sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an trong dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).
Với 87,14% (420/428) đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.
Luật sửa đổi một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính không có biện pháp “ngưng cung cấp điện, nước” như dự thảo ban đầu.
Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, tổng số chi ngân sách Trung ương năm 2021 là 1.058.271 tỷ đồng.
Cấm thu tiền môi giới để đưa người lao động ra nước ngoài làm việc là 1 trong 17 hành vi bị nghiêm cấm từ 1/1/2022.
Người dân sẽ chỉ được sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để chứng minh thông tin về nơi cư trú đến hết 31/12/2022.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với tỷ lệ tán thành đạt 92.53%.
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng rất cần lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để sớm chấm dứt cảnh ông già, hiệp sĩ chống tội phạm kiểu tự phát.
Với 95,02% phiếu thuận, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KHCN đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc NHNN đối với ông Lê Minh Hưng.