Uống một cốc bia, bị giữ xe và tước giấy phép 11 tháng
Chỉ vì uống bia, nhiều người bị phạt tiền, giữ xe tước giấy phép lái xe 11 tháng.
Chỉ vì uống bia, nhiều người bị phạt tiền, giữ xe tước giấy phép lái xe 11 tháng.
Trong dự thảo Nghị định 100 sửa đổi, một số vi phạm được Bộ GTVT kiến nghị tăng mức phạt 2-5 lần, hành vi bán, sản xuất biển số xe giả có mức phạt tăng tới 10 lần.
Các hiệp hội vận tải ôtô tiếp tục kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải lùi thời hạn lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải từ 1/7.
Hành vi uống rượu bia lái xe, nhất là trong dịp Tết sẽ đối diện nguy cơ bị phạt đến 40 triệu đồng và tước GPLX 2 năm.
Đại diện Cục CSGT cho rằng, mức phạt với hành vi che biển số còn quá nhẹ, không đủ sức răn đe, cần tăng mức xử phạt tương tự lỗi vi phạm nồng độ cồn.
Khi tổ tuần tra dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện đi ra từ các quán nhậu, một số người đã bất hợp tác, rủ nhau bỏ xe máy và đi về.
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng đối với tài xế ô tô đi vào làn xe máy và xe thô sơ trên cầu Thăng Long.
Nhiều người cho rằng, thực hiện tổng kiểm soát này theo 'mùa vụ', chỉ có tác dụng trong thời điểm đó, nếu làm thường xuyên, xử nghiêm thì không cần các đợt 'ra quân'
Cụ ông 62 tuổi buông 2 tay, không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy trên đường bị công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phạt 8,25 triệu đồng theo Nghị định 100.
Trong ngày đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện, lực lượng CSGT cả nước xử phạt hơn 8.700 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ.
Trong ngày đầu ra quân, CSGT phát hiện và xử phạt 40 triệu đồng tài xế xe tải chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vi phạm độ cồn mức 0,783 miligam/1 lít khí thở.
Tác động kép của quy định sử dụng rượu bia và đại dịch COVID-19 khiến Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) lỗ 98,33 tỷ đồng.
Nam tài xế bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng vì bỏ xe, từ chối thổi nồng độ cồn.
Cổ phiếu Sabeco lao dốc 21% từ sau Tết Nguyên đán 2020 làm vốn hóa thị trường “bay hơi” trên 30.000 tỷ đồng.
Nhiều nhà hàng bia lớn ở Hà Nội phải đóng cửa hoặc tạm thời nghỉ vô thời hạn vì chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 và Nghị định 100.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ủng hộ việc nâng mức xử phạt trong lĩnh vực giao thông, đề xuất phạt nặng tài xế chống đối, đóng cửa xe bỏ đi khi bị công an kiểm tra, phạt 1 triệu đồng/người chở thêm đối với xe nhồi nhét hành khách.
Lực lượng CSGT phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng đối với tài xế ô tô 5 chỗ sử dụng ma túy khi lái xe.
Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, nhóm người ngồi trên ô tô có biểu hiện say xỉn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Với nồng độ cồn tại thời điểm kiểm tra vượt quá 0,4 mg/l khí thở, lái xe ô tô 4 chỗ ở Hải Dương bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.
Tài xế Hoàng Văn Tam vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,070 mg/l khí thở, sau khi tỏ ý xin tổ công tác không được, ông này đòi tặng xe cho CSGT.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng CSGT sẽ phối hợp các đơn vị khác huy động tối đa lực lượng, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với các tài xế ô tô và xe máy.
Trong tháng 1/2020, tỉ lệ người chết do tai nạn giao thông đường bộ giảm 19,3%, tương đương giảm 138 người chết so với cùng kì năm ngoái.
Hình ảnh bệnh viện vắng bóng bệnh nhân những ngày giáp Tết được dân mạng lan truyền giúp củng cố niềm tin vào Luật phòng chống tác hại của rượu bia.
Trong 15 ngày, Công an Cà Mau phát hiện 269 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó một tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng.
Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh không đội mũ bảo hiểm phóng xe lạng lách, đánh võng thách thức lực lượng chức năng.
Hồng Sương khai với cơ quan điều tra rằng do say rượu, không làm chủ được bản thân nên có hành vi chống người thi hành công vụ.
Công an TP Hà Nội cho biết, sau hai tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông đã giảm mạnh so với trước.
Trong lúc thực hiện chuyên đề về kiểm tra xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn, Đội CSGT Công an TP Huế cùng đội Cảnh sát Hình sự tóm gọn kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn.
Nghị định 100 tăng mức xử phạt đối với nhiều vi phạm giao thông, trong đó mức phạt tài xế và người ngồi sau ô tô không thắt dây an toàn tăng 10 lần.
Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ cho rằng, hiện tượng 'lót tay' CSGT, tiêu cực khi xử phạt vi phạm nồng độ cồn không thể xảy ra khi người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông.