Vi phạm kịch khung nồng độ cồn, tài xế cãi 'chỉ dắt xe chứ không cầm lái'

Tin nhanh 24hThứ Năm, 25/08/2022 07:57:41 +07:00

Nam tài xế có nồng độ cồn 0,466 mg/l khí thở (vượt mức xử phạt cao nhất theo Nghị định 100) liên tục tranh cãi rằng "chỉ dắt xe chứ không cầm lái".

Đêm 25/8, tổ công tác Y8/141 làm nhiệm vụ tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Lực lượng liên ngành kiểm soát chặt các xe cộ đi qua khu vực, trong đó tập trung phát hiện các vi phạm nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, gây rối an ninh trật tự…

Lúc 21h, CSGT dừng xe máy do anh L.V.T. (sinh năm 1972, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa) cầm lái chở theo một người phụ nữ. Khi thấy cảnh sát từ khoảng cách 50 m, anh T. xuống xe và dắt phương tiện lên vỉa hè.

Qua kiểm tra, anh này không xuất trình được bằng lái và đăng ký xe, đồng thời kết quả đo nồng độ cồn là 0,466 mg/l khí thở - vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở).

Vi phạm kịch khung nồng độ cồn, tài xế cãi 'chỉ dắt xe chứ không cầm lái' - 1

Người đàn ông nói với CSGT rằng được tài xế vi phạm ủy quyền “bằng lời nói” đến để giải quyết vụ việc. (Ảnh: H.Q).

Anh L.V.T. sau đó không ký biên bản và bỏ đi. Khoảng 2 giờ sau, nam tài xế quay lại cùng một người đàn ông. Người này liên tục nói với CSGT rằng được tài xế vi phạm ủy quyền “bằng lời nói” đến để giải quyết vụ việc. Yêu cầu này không được lực lượng chức năng chấp thuận.

Sau khi tiếp tục gọi điện cho nhiều người để "tác động", bỏ qua vi phạm, tài xế T. xuất hiện ở khu vực chốt kiểm soát và giải thích rằng thời điểm cảnh sát kiểm tra, anh này không lái xe mà chỉ dắt xe nên “có nồng độ cồn cũng không vi phạm”.

“Hiện tại mắt tôi mờ, không có kính nên không đọc để ký biên bản được”, nam tài xế lý giải khi được yêu cầu ký biên bản. Trong khi đó, người đàn ông xuất hiện cùng anh này liên tục dùng điện thoại quay video tổ CSGT và yêu cầu tài xế “không được ký biên bản”.

Vi phạm kịch khung nồng độ cồn, tài xế cãi 'chỉ dắt xe chứ không cầm lái' - 2

Nam tài xế ký biên bản vi phạm sau hơn 2 giờ chống đối. (Ảnh: H.Q).

Khoảng 23h30, sau khi được CSGT đọc thông báo chi tiết tất cả nội dung trong biên bản, anh T. chấp nhận ký và niêm phong xe tạm giữ. Với vi phạm trên, tài xế L.V.T. đối mặt với mức phạt 7,9 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Tối cùng ngày, tổ Y8/141 phát hiện thêm 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,121 mg/l khí thở và 0,353 mg/l khí thở cùng hàng chục vi phạm giao thông khác.

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ 2/9, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát trên nhiều trục giao thông chính, đường vành đai để đảm bảo an ninh trật tự.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn