Mức chi tiêu quân sự toàn cầu vượt kỷ lục 2 nghìn tỷ USD
Mức chi tiêu quân sự toàn cầu hàng năm lần đầu tiên vượt 2 nghìn tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng khi các nước châu Âu tái vũ trang trong căng thẳng Ukraine.
Mức chi tiêu quân sự toàn cầu hàng năm lần đầu tiên vượt 2 nghìn tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng khi các nước châu Âu tái vũ trang trong căng thẳng Ukraine.
Hôm 28/3, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cung cấp 813 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng và an ninh quốc gia.
Nhật Bản có kế hoạch bổ sung 6,75 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng cho năm nay nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trên biển và trên không.
Theo các chuyên gia, chi tiêu quốc phòng hàng năm mà Trung Quốc công bố dựa trên tỷ lệ phần trăm GDP chỉ cung cấp thước đo sơ bộ về những gì Bắc Kinh thực sự đã chi.
Cùng nhìn lại xem lực lượng vũ trang Mỹ đã thay đổi như thế nào kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Việc Lockheed Martin tăng giá bán F-35A có thể đẩy không quân Mỹ vào những khó khăn mới khi ngân sách cho tiêm kích tàng hình này đã vượt mục tiêu ban đầu.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên 715 tỷ USD trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe đối với Trung Quốc.
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2021 lên mức 208,47 tỷ USD, tăng 6,8% so với năm ngoái.
Các chuyên gia an ninh cho biết, Trung Quốc sẽ công bố tăng ngân sách quốc phòng trong cuộc họp Quốc hội tới đây nhằm đối phó với các áp lực quân sự ngày càng tăng.
Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bỏ phiếu với kết quả áp đảo vô hiệu hóa phủ quyết của Tổng thống Trump đối với dự luật ngân sách quốc phòng.
Hôm 8/12, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng hàng năm bất chấp những lời đe dọa phủ quyết nhiều lần của Tổng thống Trump.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đề xuất khoản ngân sách kỷ lục, với 51,6 tỷ USD cho năm tài khóa 2021.
Đề xuất ngân sách quốc phòng của Tổng thống Trump bao gồm khoản đầu tư cho việc nghiên cứu và phát triển vũ khí lớn nhất trong vòng 70 năm qua.
Bộ Quốc phòng Mỹ công bố tổng ngân sách chi cho hoạt động tình báo của nước này trong năm tài khóa 2019 là 21,5 tỷ USD, chiếm 15% tổng ngân sách quốc phòng.
Tổng thống Trump khẳng định nhiều đồng minh NATO đã cải thiện trong việc tăng ngân sách quốc phòng nhưng Đức thì không.
Ngày 21/12, Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục, tăng gần 12% so với 7 năm trước.
Tổng thống Donald Trump nói trong một buổi họp báo chiều ngày 30/4 rằng “nước Mỹ sẽ không tiếp tục chi một số tiền khổng lồ để làm cảnh sát thế giới nữa”, RIA Novosti đưa tin.
Sự thiếu hụt trang thiết bị do ngân sách quốc phòng eo hẹp khiến các binh sỹ Đức phải dùng cán chổi thay cho súng khi tham gia các cuộc diễn tập, theo Express.
Tổng thống Trump ngày 16/3 trình quốc hội kế hoạch ngân sách 1,15 nghìn tỷ USD với những khoản tăng hào phóng cho quốc phòng trong khi giảm ngân sách ngoại giao.
Nhật Bản đang thay đổi cơ cấu quân đội, tạo dựng lực lượng và phương tiện quân sự để có thể sử dụng lực lượng vũ trang ở ngoài lãnh thổ.
Reuters đưa tin, Trung Quốc vừa công bố chi tiêu quốc phòng trong năm nay, tăng 7,6% so với 2015 và là mức tăng thấp nhất trong vòng 6 năm gần đây.
Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể sẽ công bố khoản tăng ngân sách quốc phòng đáng kể.
Lầu Năm Góc đang tìm kiếm một nguồn tiền lớn để trang trải cho việc mua vũ khí sau khi kho bom bị cạn kiệt vì tấn công IS.
Ngân sách dành cho quốc phòng của Nhật Bản lên tới 5.541 tỷ yên, tăng 1,5% so với năm 2014.
Ngân sách quân sự của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 10% trong năm 2015, quan chức quân đội nước này cho biết.
Reuters đưa tin, ngày 14/1, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua ngân sách quân sự kỷ lục 42 tỷ USD.
Các phương tiện truyền thông ở Thụy Điển và nhiều nước "sôi sục" vì sự kiện tàu ngầm lạ được cho là có xuất xứ từ Nga.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng công bố các bản báo cáo hàng năm, trong đó đưa nước này vào danh sách các quốc gia có mức chi tiêu quân sự vượt mức 145 tỷ USD.
(VTC News) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố nước này phát triển quân đội là để bảo đảm hòa bình cho thế giới.
(VTC News) - Quan chức Lầu Năm Góc nói Trung Quốc chi 145 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, cao hơn nhiều so với con số Bắc Kinh đưa ra.