Nhật Bản mạnh tay tăng chi tiêu quốc phòng, Trung Quốc bày tỏ quan ngại

Thời sự quốc tếThứ Tư, 28/12/2022 11:30:13 +07:00
(VTC News) -

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ quan ngại trước việc Nhật Bản mạnh tay tăng chi tiêu quốc phòng cho năm 2023.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ quan ngại về quyết định tăng chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính tiếp theo của Nhật Bản, nói rằng Tokyo "đang đánh giá quá cao" tình hình căng thẳng trong khu vực.

"Chúng tôi bày tỏ lo ngại về sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản", người phát ngôn Uông Văn Bân cho hay.

Nhật Bản mạnh tay tăng chi tiêu quốc phòng, Trung Quốc bày tỏ quan ngại - 1

Hình ảnh tàu ngầm lực lượng phòng vệ Nhật Bản ngoài khơi Yokosuka, Nhật Bản. (Ảnh: Getty)

"Nhật Bản đang đánh giá quá cao những căng thẳng trong khu vực để tăng cường sức mạnh quân sự của mình", ông Uông Văn Bân nói, cho rằng điều này có thể "rất nguy hiểm".

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, động thái này của Nhật Bản khiến các nước láng giềng và thế giới đặt câu hỏi liệu nước này có thể tiếp tục cam kết phát triển hòa bình hay không.

Phản ứng của Trung Quốc diễn ra khi Nhật Bản tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng trong giai đoạn 2023 - 2027 lên 43.000 tỉ yen (315 tỉ USD), tăng 15.500 tỉ yen so với giai đoạn 2019 - 2023.

Trong 43.000 tỉ yen (315 tỉ USD) này, khoảng 5.000 tỉ yen (36 tỉ USD) sẽ được sử dụng để chế tạo các tên lửa tầm xa có thể phóng từ bên ngoài tầm bắn của kẻ thù và mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo có tầm bắn lên tới khoảng 1.600 km.

Trong dự toán ngân sách tài khóa 2023, Nhật Bản dự chi số tiền kỷ lục khoảng 6.500 tỉ yen (47 tỉ USD) cho quốc phòng (chưa bao gồm các khoản chi cho việc tái phân bố các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản), tăng 1.300 tỉ yen (gần 7 tỷ USD) so với năm tài khóa 2022.

Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức 2% GDP vào năm 2027, tương đương khoảng 11.000 tỷ yên mỗi năm. 

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn