Hà Lan sẽ chi 3,5 tỷ euro mua vũ khí

Thời sự quốc tếThứ Tư, 19/10/2022 18:59:30 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết, chính phủ nước này sẽ đầu tư tới 3,5 tỷ euro (3,44 tỷ USD) vào việc mua sắm khí tài quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Christophe van der Maat cho hay, số tiền này sẽ được chi trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026. Quân đội Hà Lan sẽ mua một hệ thống tên lửa và 10 khẩu lựu pháo với tổng trị giá lên tới 1 tỷ euro.

Hà Lan sẽ chi 3,5 tỷ euro mua vũ khí - 1

Binh sĩ Hà Lan tập trận. (Ảnh: Atlantic Sentinel)

Hà Lan cũng sẽ mua hệ thống phòng không di động trị giá 2,5 tỷ euro.

"Xung đột đang diễn ra ở lục địa châu Âu cho thấy sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng vệ", Bộ trưởng Christophe van der Maat nói.

Hà Lan đã không sở hữu pháo tên lửa kể từ năm 2004, khi ngân sách quốc phòng bị cắt giảm dẫn đến việc bán hệ thống này cho Phần Lan.

Bộ trưởng Christophe van der Maat cho biết, hệ thống phòng không di động mới sẽ giúp cải thiện khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ trực thăng, máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình của đối phương.

Việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 làm dấy lên mối lo ngại về an ninh giữa các nước NATO. Nhiều quốc gia tăng ngân sách quốc phòng, đầu tư mua khí tài hiện đại. Ba Lan chuẩn bị mua hệ thống pháo tên lửa từ Hàn Quốc.

Hồi tháng 6, Chính phủ Hà Lan cho biết sẽ đầu tư nhiều hơn vào quân đội để ngân sách quốc phòng của nước này đạt mục tiêu tối thiểu 2% GDP mà NATO đặt ra. Để hoàn thành điều đó, chi tiêu cho quốc phòng dự kiến của Hà Lan sẽ là 2,03% vào năm 2024 và 2,01% vào năm 2025.

NATO đã gửi một lượng lớn vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự tới Kiev kể từ tháng 2, với phần lớn nguồn cung cấp đến từ Mỹ. Washington ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, cung cấp cho nước này hàng tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính, cũng như dữ liệu tình báo.

Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên gửi vũ khí tới Kiev, cho rằng điều này chỉ khiến xung đột kéo dài, làm gia tăng thương vong và gây hậu quả lâu dài đối với Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn