Đức tăng chi tiêu quốc phòng thêm 100 tỷ USD

Thời sự quốc tếThứ Hai, 30/05/2022 14:08:19 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Đức đã quyết định điều chỉnh hiến pháp để thông qua một khoản quỹ quốc phòng đặc biệt dựa trên tín dụng trị giá hơn 100 tỷ USD, theo Bộ tài chính nước này.

Theo Reuters, đảng đối lập trung hữu Đức, cùng với liên minh đảng cầm quyền trung tả là Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP), cho biết đã đạt được đa số phiếu bầu để điều chỉnh hiến pháp và qua đó phê duyệt khoản ngân sách quốc phòng đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (107,35 tỷ USD).

Đức tăng chi tiêu quốc phòng thêm 100 tỷ USD - 1

Đức tăng chi tiêu quốc phòng thêm 100 tỷ USD. (Ảnh minh họa: dpa)

Khoản ngân sách nhằm củng cố năng lực quốc phòng của Đức được đề xuất sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine chỉ hai ngày. Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, "rõ ràng chúng ta cần đầu tư thêm cho an ninh quốc gia để bảo vệ tự do và dân chủ". 

Các nguồn tin của Reuters cho biết, Đức dự kiến sử dụng số tiền trong vài năm tới, bổ sung cho khoản ngân sách quốc phòng 50 tỷ euro (53,7 tỷ USD) thông thường. Như vậy nước này sẽ đạt chỉ tiêu của NATO trong việc sử dụng 2% GDP cho quốc phòng mỗi năm.

Cũng theo thông báo của Bộ tài chính Đức, chi tiết khoản ngân sách đặc biệt sẽ được quy định cụ thể trong một điều luật riêng. Ngoài ra, Đức sẽ khởi động ngay lập tức một sáng kiến nhằm tăng tốc các kế hoạch mua vũ khí và trang bị quân sự khác. 

Theo DW, chương trình ngân sách quốc phòng bổ sung này được hỗ trợ 100% bởi các khoản vay và có thể kéo dài đến hết năm 2026. 

Cam kết sử dụng 2% GDP mỗi năm cho quốc phòng được các thành viên NATO kí vào năm 2006, nhưng Đức chưa thực hiện. Mỹ và các thành viên NATO cũng thường xuyên chỉ trích Berlin vì cho rằng họ đầu tư quốc phòng chưa đủ. 

Để Đức đạt chỉ tiêu 2% này, họ sẽ phải chi khoảng 70 tỷ euro (75,2 tỷ USD) cho quốc phòng mỗi năm. Nếu quốc hội Đức thông qua, đây sẽ là khoản chi quân sự bổ sung lớn nhất đối với nước này từ Thế chiến II. 

Đức cũng giống như một số nước châu Âu đang liên tục thông báo gửi vũ khí đến Ukraine. Đại sứ Đức tại Ukraine Anka Feldhusen gần đây cho biết, "dù ban đầu có một số hiểu lầm", nước này sẽ gửi vũ khí hạng nặng cho Kiev. 

Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm gần đây với Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá việc phương Tây hỗ trợ quân sự và bơm vũ khí vào Ukraine "có nguy cơ khiến tình hình thêm bất ổn và làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây".

Phương Anh(Nguồn: DW, Reuters )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp