
Phụ huynh đua nhau cho con đi học thêm trước lớp 1, có cần thiết?
Năm học 2020-2021 mới hết nửa học kỳ nhưng nhiều phụ huynh mầm non đã cho con đi học thêm trước khi vào lớp 1 vì tâm lý sợ không theo kịp các bạn sau này.
Năm học 2020-2021 mới hết nửa học kỳ nhưng nhiều phụ huynh mầm non đã cho con đi học thêm trước khi vào lớp 1 vì tâm lý sợ không theo kịp các bạn sau này.
Hầu hết giáo viên lớp 1 ở thành phố, nông thôn và miền núi đều nhận thấy học sinh vui vẻ, tự tin, có ý thức học hơn khi tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thủ tướng chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu các ý kiến đóng góp để sửa đổi ngay các điểm chưa phù hợp của sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới.
Theo chuyên gia, để phán quyết số phận sách Tiếng Việt 1- bộ Cánh diều thì phải thành lập Hội đồng thẩm định mới, độc lập, khách quan và công bằng.
Giữa những tranh cãi về sách Tiếng Việt 1 mới có quá nhiều truyện ngắn nước ngoài, thế hệ 8X, 9X tự hào nhìn lại những trang sách cũ thuần Việt 100% mà họ từng học.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phân bổ nội dung và thời lượng dạy học các môn lớp 1 hợp lý, không gây quá tải, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, chương trình là khung chung, bao năm nay vẫn vậy, quá trình dạy học nặng hay nhẹ tuỳ thuộc vào từng bộ sách giáo khoa.
Nhiều giáo viên tiểu học đánh giá môn Tiếng Việt 1 quá nặng khiến trẻ sợ học chữ, còn các cô phải thường xuyên nhắn tin nhờ phụ huynh kèm thêm buổi tối.
Theo TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT, phụ huynh than khó về nội dung môn Tiếng Việt 1 nặng là chưa có cơ sở, cần có thời gian để đánh giá.
Không chỉ con áp lực mà cha mẹ cũng rất căng thẳng khi hàng đêm phải ngồi cùng con từ 19h30 đến 22h30.
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tại cuộc kiểm tra công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở Thái Bình mới đây.
Để xảy ra việc học sinh 'cõng' hơn 20 đầu sách theo các chuyên gia cơ quan chức năng nên tính đến biện pháp mạnh như cách chức người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Mỗi mùa khai trường, dù Bộ GD&ĐT sát sao chỉ đạo thanh tra sách giáo khoa, nhưng tình trạng nhập nhèm vẫn tái diễn, và luôn là chủ đề nóng được dư luận quan tâm.
Theo ông Thái Văn Tài, trường nào thông báo không rõ ràng mà liệt kê danh mục các sách cần mua, trong đó để kèm cả SGK lẫn sách tham khảo thì trường đó làm sai.
Theo chuyên gia phụ huynh tin tưởng mua sách giáo khoa theo hướng dẫn nên nhà trường đừng lợi dụng niềm tin của họ mà đánh lận con đen để trục lợi.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các Sở GD&ĐT tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
8 sách giáo khoa lớp 1 bắt buộc gồm: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - xã hội, Giáo dục thể chất, Hoạt động Trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, tiếng Anh (tự chọn).
Nhiều phụ huynh phản ánh, nhà trường chỉ thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp gửi đến họ danh mục sách vở lớp 1 cần mua dài kín mặt giấy mà không có tư vấn cụ thể.
Chỉ vì không cho con học trước như lời khuyên của chuyên gia, năm lớp 1 của con tôi trở thành cơn ác mộng với cả nhà, tôi thậm chí phải chuyển việc để dạy con học.
Đây là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng nhiều phụ huynh rất bức xúc khi bị "ép" mua bộ sách giáo khoa lớp 1 giá hơn 800.000 đồng.
Sau 1 ngày mở cổng đăng ký trực tuyến tuyển sinh vào lớp 1 Hà Nội, tổng cộng có hơn 82.00 lượt đăng ký xét tuyển vào 700 trường học tiểu học trên địa bàn thành phố.
Phần lớn phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 đều chung tâm trạng lo lắng, hy vọng sĩ số lớp học không còn quá tải để con học tập hiệu quả.
Thừa nhận vì quá bức xúc nên thêu dệt ra chuyện con đứng nắng, phụ huynh ở Hải Phòng xin cộng đồng mạng dừng chia sẻ câu chuyện để được bình yên sống qua ngày.
Dựa vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 do các Sở GD&ĐT báo cáo, chuyên gia đặt ra nhiều nghi vấn trong việc lựa chọn sách ở địa phương.
Một phụ huynh ở Hải Phòng bức xúc khi con chị đi học sớm bị cô phạt và đứng ở cổng trường trời nắng 40 độ C.
Sau thời gian dài nghỉ dịch CVODI-19, nhiều học sinh lớp 1 quên cách đánh vần, chữ viết nguệch ngoạc, khiến giáo viên vất vả rèn lại từ đầu.
Tính đến ngày 16/5, 42 địa phương đã hoàn thành phương án lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong năm học tới theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương thống kê và gửi kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới trước 20/5.
Một trong những điểm mới của Thông tư về điều lệ trường tiểu học mà Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến rộng rãi là học sinh tiểu học có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học.
Do học sinh nghỉ học dài ngày do dịch COVID-19, nên Bộ GD&ĐT tổ chức chương trình "Dạy tiếng Việt 1" tránh tình trạng các em không biết đọc, biết viết lên lớp 2.