NATO không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng hạt nhân tại Ba Lan.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng hạt nhân tại Ba Lan.
Hôm 23/4, hai quan chức Mỹ thông tin với Reuters rằng Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.
Nga cảnh báo Nhật Bản sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu nước này gửi tên lửa phòng không Patriot đến Ukraine.
Tổng thống Séc tuyên bố Kiev chưa bao giờ nhận được đủ nguồn cung cấp đạn pháo và tên lửa tầm xa từ các nước phương Tây.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO sẽ tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine cho đến khi Kiev quyết định thời điểm thích hợp để đàm phán với Nga.
Dù không có trang bị chính thức Iron Dome nhưng quân đội Mỹ vẫn có trong tay hai khẩu đội tên lửa phòng không này mua từ Israel vào năm 2020.
Nam Phi và Mỹ tìm cách hàn gắn quan hệ sau khi Nam Phi triệu tập đại sứ Mỹ để phản đối cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik nói rằng Kiev cần viện trợ vũ khí gấp 10 lần hiện nay từ các nước phương Tây để chấm dứt xung đột với Nga.
Viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã bộc lộ những điểm yếu khi việc sản xuất số lượng lớn đạn dược không đáp ứng được nhu cầu.
Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine, đồng thời mở rộng gói viện trợ quân sự cho Kiev.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết phương Tây càng viện trợ nhiều vũ khí cho Kiev, quân đội Ukraine càng bị đẩy lùi ra xa hơn.
Cùng với các đơn hàng liên tiếp, giá cổ phiểu của nhiều tập đoàn vũ khí châu Âu và Mỹ tăng mạnh nhờ vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Cùng với tâm điểm giao tranh ở miền Đông Ukraine, các nước phương Tây cũng bắt đầu thay đổi các gọi viện trợ vũ khí nhằm giúp Kiev tăng cường sức mạnh quân sự.
Hôm 17/11, CNN dẫn nguồn tin cho hay, Mỹ bắt đầu lo lắng về việc thiếu vũ khí, đạn dược tối tân để gửi tới Ukraine trong bối cảnh xung đột Ukraine - Nga tiếp diễn.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói, bất kỳ nhượng bộ nào đối với Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn là điều không nên có.
Hôm 28/9, Mỹ thông báo tăng gấp đôi số lượng hệ thống tên lửa HIMARS được gửi đến Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,1 tỷ USD.
Lầu Năm Góc khẳng định quá trình chuyển giao các tên lửa NASAMS cho Ukraine vẫn chưa diễn ra và sớm nhất phải đến cuối năm nay.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định, không ngại việc giúp Mỹ thử nghiệm các loại vũ khí mới trong cuộc xung đột với Nga.
Tổng thống Mỹ Biden cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ quân sự cho Ukraine cho đến khi nước này giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ.
Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ nếu Mỹ quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, Moskva sẽ xem Washington là một bên tham gia cuộc xung đột.
Tờ Washington Post dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã mở rộng việc giao vũ khí cho Ukraine bằng đường biển trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn.
Lầu Năm Góc ký thỏa thuận trị giá 182 triệu USD với tập đoàn Raytheon để sản xuất hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) cho Ukraine
Hôm 8/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký gói viện trợ vũ khí mới trị giá tới 400 triệu USD cho Ukraine.
TOS-1 và các biến thể của vũ khí này có thể gây ra sự sát thương đáng kinh ngạc, được coi là vũ khí mạnh nhất của Nga không sử dụng công nghệ hạt nhân.
Phương Tây viện trợ khí tài hiện đại nhưng không cung cấp các khóa huấn luyện sử dụng khiến binh sỹ Ukraine gặp khó trong việc vận hành vũ khí.
Theo nghị sĩ châu Âu người Ba Lan Radoslaw Sikorski, phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine vũ khí hạt nhân giúp nước này tự vệ trước Nga.
Tính tới thời điểm hiện tại đã có 31 quốc gia đang viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, đi đầu vẫn là Mỹ với cam kết gần 6 tỷ USD.
Tổng thư ký Interpol Juergen Stock cảnh báo vũ khí mà phương Tây giao cho Ukraine có thể rơi vào tay bọn tội phạm.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẵn sàng mở rộng viện trợ vũ khí và huấn luyện quân sự cho Đài Loan để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.
Quan chức Nga cho rằng Washington đang có những bước đi có thể dẫn đến đối đầu trực diện với Moskva khi gửi các bệ phóng rocket cho Kiev.