Mỹ viện trợ 400 triệu USD, cấp thêm tên lửa tầm xa HIMARS cho Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 09/07/2022 06:48:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 8/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký gói viện trợ vũ khí mới trị giá tới 400 triệu USD cho Ukraine.

Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, gói viện trợ này có hệ thống tên lửa tầm xa HIMARS. Qua đó, nâng tổng số tên lửa HIMARS Washington cho Kiev lên son số 12.

Gói viện trợ vũ khí mới nhất cua Washington cho Kiev cũng gồm các loại đạn chính xác dành cho các hệ thống pháo lựu...

Mỹ viện trợ 400 triệu USD, cấp thêm tên lửa tầm xa HIMARS cho Ukraine - 1

Mỹ hiện đã viện trợ khoảng 7,3 tỷ USD cho Ukraine kê từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.

"Ukraine đã tấn công thành công các địa điểm đồn trú của quân Nga ở Ukraine và làm gián đoạn khả năng tiến hành hoạt động pháo binh của Nga", nguồn tin Reuters cho hay.

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy 2 hệ thống tên lửa HIMARS và kho đạn ở miền đông Ukraine.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 MLRS. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành 3 người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227 mm với tầm bắn 70-80km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300 km.

Mỹ bắt đầu cung cấp hệ thống vũ khí tên lửa chính xác quan trọng cho Ukraine vào tháng trước sau khi nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng sẽ không sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Theo Reuters, khoản viện trợ mới của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho Ukraine khi nước này đang chống chọi với sức công phá nặng nề của pháo binh Nga.

Nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây đóng vai trò quan trọng đối với nỗ lực của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Moskva nhiều lần tuyên bố việc Mỹ và đồng minh bơm khí tài cho Kiev chỉ khiến cho chiến sự kéo dài.

Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine những vũ khí ngày càng tinh vi. Washington cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận với Kiev về nguy cơ leo thang nếu Ukraine tấn công sâu vào bên trong Nga.

Tính cả các vòng hỗ trợ mới nhất, Mỹ hiện đã viện trợ khoảng 7,3 tỷ USD cho Kiev kể từ khi lực lượng Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp