Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine đến cùng

Thời sự quốc tếThứ Hai, 19/09/2022 16:38:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Biden cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ quân sự cho Ukraine cho đến khi nước này giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ.

Trong chương trình “60 phút” ngày 19/9 trên kênh CBS, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sự giúp đỡ của Washington và các đồng minh NATO đang giúp Ukraine đạt được những bước tiến lớn, đồng thời cam kết tiếp tục các gói viện trợ quân sự cho Kiev đến khi nước này giành lại toàn bộ lãnh thổ từ tay Nga.

“Cái giá mà người dân Ukraine đang phải hy sinh cho cuộc chiến này là cực kỳ cao. Nhưng chúng tôi sẽ ở lại với họ miễn là họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi”, Tổng thống Biden nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói thêm rằng ông ngạc nhiên trước lòng dũng cảm và quyết tâm của người Ukraine, và khẳng định Kiev sẽ không thua trong cuộc xung đột này nếu nhìn vào cục diện chiến trường hiện tại.

Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine đến cùng - 1

Kể từ tháng 2/2022, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine 14,5 tỷ USD. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Cũng theo RT, trong tuần trước, Tổng thống Biden đã ủy quyền viện trợ thêm 600 triệu USD cho Ukraine bên cạnh gói 675 triệu USD trước đó.

Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chính quyền của Tổng thống Biden đã cam kết viện trợ tổng cộng 44,3 tỷ USD cho Kiev. Một phần là tiền mặt, và phần còn lại là giá trị được quy đổi thành vũ khí, đạn dược và hoạt động huấn luyện do Lầu Năm Góc cung cấp.

Tính đến tuần trước, khoản viện trợ quân sự thuần túy của Mỹ cho Ukraine đã lên tới 14,5 tỷ USD kể từ tháng 2, cao hơn con số 17,2 tỷ USD được chuyển cho Ukraine kể từ sau năm 2014.

Moskva đã nhiều lần yêu cầu phương Tây ngừng “bơm” vũ khí cho Ukraine, cũng như nhấn mạnh hành động này chỉ khiến cuộc chiến kéo dài mà không làm thay đổi kết quả của cuộc xung đột.

Khi được phóng viên CBS hỏi “sẵn sàng đi bao xa” đối với việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ông Biden đã trả lời rằng “đến cùng”.

Bình luận của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Nga rút quân khỏi một số khu định cư ở đông bắc Ukraine, bao gồm cả thành phố Izium. Moskva vẫn duy trì bước đi đã được thực hiện để tăng cường lực lượng ở Donetsk, trong khi Kiev ăn mừng việc Nga rút quân như một chiến thắng lớn.

Tổng thống Mỹ đã do dự khi "coi đó là chiến thắng" nhưng tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đang "đánh bại Nga".

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn