Nga, Ukraine bắn hạ máy bay không người lái của nhau trên biển Đen
Nga và Ukraine tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của nhau trên biển Đen, sự việc cho thấy cả hai bên đang ngày chú ý phát triển và sử dụng khí tài này.
Nga và Ukraine tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của nhau trên biển Đen, sự việc cho thấy cả hai bên đang ngày chú ý phát triển và sử dụng khí tài này.
Chiếc M1 Abrams đầu tiên bị Nga bắn hạ gần Avdiivka cho thấy không có xe tăng nào của phương Tây sở hữu sức mạnh tuyệt đối trên chiến trường Ukraine.
Theo Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov, Moskva sẽ đầu tư hàng tỷ USD cho nghiên cứu, phát triển và chế tạo máy bay không người lái.
Lực lượng vũ trang Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công mục tiêu quân sự ở Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Lực lượng Nga bắt đầu triển khai mẫu UAV "Hoả ngục" mới có thể thả cùng lúc 9 quả lựu đạn theo kiểu rải thảm xuống chiến hào của Ukraine.
Binh sĩ Ukraine cho biết họ thường xuyên phải đi bộ nhiều kilomet tới vị trí chiến đấu do mối đe dọa từ máy bay không người lái của Nga luôn hiện hữu tấn công họ.
Sự xuất hiện của HIMARS trên chiến trường khiến Nga gặp không ít khó khăn và để hóa giải vũ khí này, quân đội Nga đã tìm ra được những biện pháp hiệu quả.
Mẫu UAV mới của Nga có thể hoạt động trong địa hình nhiều vật cản bên trong các thành phố, đồng thời hỗ trợ các UAV khác tấn công mục tiêu.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video, UAV cảm tử của họ lao thẳng vào lán trại của lực lượng Ukraine đang cố gắng xâm nhập Bakhmut.
Theo Viện nghiên cứu ISIS, nhà máy chế tạo UAV "cảm tử" của Nga ở Tartarstan đang dần được hoàn thiện, trong khi đó Mỹ và đồng minh không đưa ra phản ứng cụ thể nào.
Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy UAV "cảm tử" Lancet tiếp tục đi săn xe tăng Leopard 2 trên chiến trường Ukraine.
Được xem là một loại UAV thông minh, phiên bản Lancet mới nhất có khả năng tìm kiếm, phát hiện mục tiêu, xác định các mục tiêu quan trọng và tấn công chính xác.
Quân đội Nga bắt đầu đưa UAV sát thủ mới lợi hại hơn vào Ukraine, trong bối cảnh quân đội nước này đang mở rộng kho vũ khí khi mùa đông đến gần.
Theo RT, hai xe tăng Leopard của Ukraine bị UAV FPV Nga tấn công và bốc cháy ngay sau đó.
Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy pháo tự hành AS-90 do Anh chế tạo bốc cháy và nổ tung sau đòn tấn công của UAV "cảm tử" Lancet.
Theo Forbes, UAV "cảm tử" Lancet của Nga đã phá hủy Su-25 Ukraine ngay bên trong một căn cứ không quân cách vùng chiến sự tới 72km.
Một binh sĩ trên chiến trường chỉ mất vài giây để xác định và gửi UAV FPV đến tấn công mục tiêu, trong khi đó phải mất hàng chục phút để yêu cầu hỗ trợ từ pháo binh.
Theo đại diện công ty Android Technics, mẫu UAV "cảm tử" mới của Nga có tầm hoạt động lên đến 30 km và chỉ nặng khoảng 2 kg cho phép triển khai ở nhiều loại địa hình
Phó tổng tham mưu trưởng Romania cho biết nước này “sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự để bảo vệ lãnh thổ”, phản ứng chính xác phụ thuộc “vào mức độ đe dọa”.
Cho đến nay nguồn gốc UAV Geran-2 của Nga vẫn là vấn đề gây tranh cãi, dù phương Tây cáo buộc Iran chuyển công nghệ UAV này cho Moskva.
Khả năng chế tạo UAV của Nga ngày càng tăng do nhu cầu từ chiến trường cũng như việc làm chủ được các công nghệ và trang thiết bị để sản xuất.
UAV Orlan phụ thuộc nhiều vào các bộ phận nhập khẩu từ phương Tây, nhưng bằng cách nào đó loại UAV này vẫn được sản xuất và đưa ra chiến trường.
Theo Telegraph, các UAV “cảm tử” của Nga đang trở thành vấn đề lớn đối với quân đội Ukraine và Kiev không có đủ vũ khí để ngăn chặn mối đe dọa này.
Được ví như “người bạn đồng hành trên không” của Su-30 và Su-35, loại UAV này được phương Tây đánh giá tương đương với MQ-9 Reaper của Mỹ.
Có thể chế tạo hàng loạt với công nghệ in 3D và được trang bị đạn chống tăng PG-7, Ghoul là bước tiến mới của Nga việc đa dạng hóa các mẫu UAV “cảm tử” của nước này.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar hôm 14/5 cho biết, các lực lượng Ukraine đã giành lại hơn 10 vị trí của Nga ở ngoại ô thành phố Bakhmut.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong một cuộc tập kích vào cuối tháng 4, các UAV "cảm tử" của nước này đã phá hủy ít nhất bốn xe phóng tên lửa S-300 Ukraine.
Nga sử dụng UAV để thả lựu đạn vào các cửa hầm hào của Ukraine, buộc các binh sĩ ẩn nấp trong đó phải chạy ra ngoài để tránh khói.
Theo các nhà chức trách Ukraine, Nga đã sử dụng ít nhất 12 UAV cảm tử tấn công đồng thời nhiều mục tiêu ở Kiev vào sáng 28/3 theo giờ địa phương.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video mới về các cuộc tấn công của máy bay không người lái kamikaze (UAV cảm tử) nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.