
Giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương trong năm 2022
Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, trong năm 2022, ở bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục.
Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, trong năm 2022, ở bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục.
Bộ Nội vụ cho biết, các bộ, ngành Trung ương cắt giảm 17 tổng cục; giảm 8 cục, giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm được 90% phòng trong vụ.
Quá trình tinh giản biên chế đi đôi với tinh gọn bộ máy phải giải quyết hài hòa tâm tư của cán bộ với mục tiêu phục vụ nhân dân là trên hết.
Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bên trong đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương giảm 7 sở, tinh giản 27.530 biên chế công chức.
Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đó đề nghị sắp xếp, tổ chức lại 8 tổ chức.
Nếu công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện tại, không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ thuộc diện tinh giản biên chế.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho rằng, quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy về nhân sự là những vấn đề nhạy cảm, rất phức tạp.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết hiện nay vẫn tồn tại nghịch lý vừa thừa, lại vừa thiếu giáo viên các môn từ bậc mầm non đến phổ thông.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương đánh giá, rà soát việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp để đề xuất các bước tiếp theo.
Trong số 170 người nằm trong danh sách tinh giản biên chế đợt I năm 2022 của tỉnh Quảng Nam có ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng thành phố đang “chảy máu chất xám” vì không đủ điều kiện giữ chân nhân tài do cơ chế ràng buộc.
Sau hơn 4 năm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cả nước giảm được 7 sở, 1.440 phòng trực thuộc sở, giảm 208 chi cục.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cần rà soát kỹ việc sắp xếp, tái cấu trúc cơ sở giáo dục 3 năm qua xem công tác này mang lại kết quả gì, thực trạng ra sao.
Lý giải về số thứ trưởng vượt quá quy định, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết đây là bổ nhiệm "gối đầu" trong kỳ đại hội sắp tới.
Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã giảm 989 phòng, một số đơn vị giảm từ 10 phòng xuống còn một nửa.
Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, cắt giảm gần 2.300 cán bộ không chuyên trách tuy khó khăn thời gian đầu, nhưng quy định của Trung ương phải chấp hành nghiêm.
Các chuyên gia cho rằng đề xuất bộ máy Chính phủ giảm xuống còn 20 Bộ, 4 Phó thủ tướng là hoàn toàn khả thi, sẽ giúp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả, hiệu lực làm việc.
Từ năm 2015 đến 20/12/2019, cả nước thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn gắn với tinh giản biên chế góp phần giảm khoảng 10.000 tỷ đồng khi bố trí ngân sách nhà nước năm 2019.
Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, TP giảm 1.000 biên chế chứ không chỉ giảm đầu mối các cơ quan.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, việc sắp xếp, cải tiến bộ máy, tinh giản biên chế không phải là vấn đề mới nhưng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định chỉ tiêu tinh giản biên chế không quy định cào bằng mà giảm trong tổng biên chế của địa phương và bộ ngành quản lý.
Lãnh đạo nhiều địa phương chia sẻ những khó khăn trong thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục và thực tế thừa, thiếu giáo viên cục bộ.
Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho biết, thời gian tới, TP.HCM sẽ đẩy mạnh tinh giản biên chế và giải thể, sắp xếp lại những đơn vị công lập hoạt động kém hiệu quả.
Theo chính quyền TP Đà Nẵng, việc hợp nhất 3 văn phòng để thành lập văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND dự kiến tinh giản 21 cán bộ.
Lấy hình mẫu sắp nhập Hà Nội và Hà Tây có hiệu quả cao, ông đề nghị Chính phủ nên nghiên cứu tham mưu với Đảng, Quốc hội xem xét giải pháp sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, thành phố.
Đại biểu Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đề xuất cần lấy kết quả tinh giản biên chế là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ,
Thành ủy Hải Phòng vừa công bố quyết định phê duyệt đề án thí điểm hợp nhất hàng loạt cơ quan có nhiệm vụ tương đồng tại một số quận, huyện.
Theo tính toán của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Đại học Fulbright Việt Nam) dựa trên số liệu của Bộ Nội vụ, bình quân cứ 9 người Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước.
Thủ tướng vừa ký Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2019.