
Toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/6
Báo điện tử VTC News giới thiệu toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội bấm nút thông qua.
Báo điện tử VTC News giới thiệu toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội bấm nút thông qua.
Sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tạm dừng thông qua Luật Đặc khu ở kỳ họp này.
Góp ý vào dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) vừa trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Quốc hội nói: "Cán bộ của ta không nói là nghèo nhưng theo kê khai rất nghèo, đọc hồ sơ khi phê chuẩn, bổ nhiệm nhiều khi không thấy có tài sản gì cả".
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cho rằng: "Chống tiêu cực nửa vời chẳng khác nào chúng ta đã đầu hàng, thua cuộc."
Khi cần thiết, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn.
Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để sửa tên "trạm thu giá".
"Đại biểu đề nghị và ủng hộ Thủ tướng xử lý nghiêm cán bộ thăng tiến thần tốc, được nâng đỡ, bổ nhiệm không trong sáng", Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói.
Nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu là sân sau của một số quan chức cùng cộng sinh, thâu tóm chiếm đoạt đất bằng nhiều thủ đoạn mưu mô, tuỳ tiện điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì lợi ích nhóm, cánh hẩu.
ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng, cho thuê đất đến 99 năm cần hết sức thận trọng vì nếu không các đặc khu của Việt Nam có thể sẽ trở thành nơi di dân của nhiều nước khác.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khẳng định không để lọt những người không xứng đáng, người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.
Thủ tướng khẳng định việc những chủ nhà trọ yêu cầu công nhân trả tiền điện, nước cao hơn quy định là trái pháp luật, cần phải xử lý nghiêm khắc.
Số lượng đại biểu của Quốc hội khoá 14 đến kỳ họp này là 487 so với 496 người trúng cử năm 2016, có 4 người không còn là đại biểu sau các án kỷ luật nghiêm khắc.
"Nhà ở, nhà văn hóa, nhà trẻ, căng tin, những thiết chế cần thiết cho người lao động nhưng thử hỏi chúng ta làm được bao nhiêu?" - Thủ tướng bày tỏ.
Bên cạnh việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, Thủ tướng sẽ “đặt hàng” chính các công nhân đang trực tiếp sản xuất về những vấn đề liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hà Nam.
Nói về việc du khách Trung Quốc mặc áo in hình lưỡi bò, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho rằng cần xử lý kịp thời nhưng phải mềm dẻo, không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục.
Chiều 16/5, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) cho biết: “Thủ đoạn chống phá quân đội, công an ngày càng nham hiểm, thâm độc hơn”.
Chiều nay, Ban cán sự Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12.
"Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam" là tựa đề bài viết của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa trao quyết định bổ nhiệm 5 Phó Giám đốc sở và Ban quản lý dự án.
Hôm nay (12/5), Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII tại Hà Nội sẽ làm việc ngày cuối cùng.
Nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ đã được bàn bạc, xem xét và quyết định, cho phép chúng ta có quyền kỳ vọng sẽ có thay đổi lớn trong công tác này sau Hội nghị Trung ương 7.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng ngài Tun Mahathir Mohamad giữ chức Thủ tướng Malaysia.
Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng trong sạch và không lợi ích nhóm là 2 tiêu chí quan trọng để chọn cán bộ trong tình hình mới hiện nay.
Theo Ban soạn thảo Đề án Trung ương 7 về công tác cán bộ, đến nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện dứt điểm chủ trương này trên toàn quốc.
Tại Hội nghị Trung ương 7, Tổng Bí thư cho rằng các đại biểu phải nghiên cứu thảo luận, góp ý về công tác cán bộ để khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu".
Ngày 4/5, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà này.
Chia sẻ về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng 'đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng là không có vùng cấm, bất kể là ai'.
Nhận xét về việc một địa phương phải lên Sở Xây dựng để điều chỉnh quy hoạch đến 33 lần, Thủ tướng yêu cầu không để tiếp diễn tình trạng 'trên nóng, dưới nóng nhưng ở giữa thì lạnh'.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/4 đã kêu gọi các trợ lý của ông nhanh chóng nỗ lực để Tuyên bố Panmunjom - kết quả cuộc họp thượng đỉnh liên Triều mới đây, được Quốc hội nước này phê chuẩn.
Luật sư Lê Văn Thiệp - người bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng, nói PVC làm thua lỗ trên 3.000 tỷ đồng là không chính xác và đây không phải trách nhiệm của ông Thanh.