Chưa có sách Tiếng Việt lớp 2 đạt chuẩn sau hai vòng thẩm định
Tới nay, chưa có bản mẫu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 nào được đánh giá Đạt.
Tới nay, chưa có bản mẫu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 nào được đánh giá Đạt.
Ngay cả người học vấn cao cũng hay mắc các lỗi chính tả sơ đẳng do không thực sự hiểu từ, chẳng hạn viết “1 số” thay vì “một số”, viết “ra nhập” thay vì “gia nhập”…
So sánh số tiết học môn Tiếng Việt từ lớp 1 đến 5 qua các năm sẽ đánh giá được chương trình giáo dục phổ thông mới có nặng hơn chương trình cũ.
Cho rằng Tiếng Việt lớp 1 không phải “sạn”, mà là lỗi sai cơ bản cả về phương pháp biên soạn, ngữ liệu, chuyên gia đề xuất nên thu hồi sách.
Từng chê một số chi tiết khi xem qua vài trang Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều, nhưng khi đọc toàn bộ cuốn sách TS Trịnh Thu Tuyết thấy nhiều điểm mới, tích cực.
Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT nghiêm túc tiếp thu những vấn đề cử tri nêu liên quan đến sách giáo khoa và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
"Thời điểm này mới chỉ bắt đầu năm học mới, học sinh đang tập làm quen với mặt chữ, nếu đưa ca dao, tục ngữ sẽ không phù hợp với mức độ tiếp nhận".
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phân bổ nội dung và thời lượng dạy học các môn lớp 1 hợp lý, không gây quá tải, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, chương trình là khung chung, bao năm nay vẫn vậy, quá trình dạy học nặng hay nhẹ tuỳ thuộc vào từng bộ sách giáo khoa.
Không chỉ con áp lực mà cha mẹ cũng rất căng thẳng khi hàng đêm phải ngồi cùng con từ 19h30 đến 22h30.
Theo luật sư, việc cấp bản quyền cho bộ chữ Việt Nam song song 4.0 không đồng nghĩa chúng ta phải sử dụng, nó sẽ nhanh chóng bị quên lãng khi không ai động tới.
Tiếng Việt lớp 1 tập một học sinh làm quen với âm vần chỉ có tròn, vuông, tam giác; còn tập hai tập trung rèn kỹ năng về âm vần, tập đọc bằng đoạn văn ngắn, nhưng sử dụng quá nhiều tiếng địa phương, sai cả về thông tin.
Sau Toán và Tiếng Việt, sách Đạo đức lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại không được Hội đồng thẩm định sách giáo khoa thông qua.
Đáp án cho câu hỏi Tiếng Việt hiện nhận được nhiều ý kiến tranh cãi kịch liệt từ phía dân mạng.
Chỉ là bài tập tiếng Việt cho học sinh lớp 5, nhưng giáo viên giảng dạy cũng không dám chắc mình giải có đúng hay không.
Lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) cho biết, sẽ vào cuộc xác minh đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội được cho là của một giáo viên tiểu học hướng dẫn phụ huynh cách đánh vần chữ cái theo chương trình mới.
Tiếng Việt tuy phức tạp nhưng vẫn nằm trong nhóm những thứ tiếng có độ khó trung bình, chưa phải ngôn ngữ khó học nhất thế giới.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo không có chủ trương cải cách và sửa đổi chữ viết.
Trong khi cộng đồng mạng đang sôi sục về đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền thì một công cụ giúp tự động chuyển đổi nội dung tiếng Việt sang "ngôn ngữ" mới cũng xuất hiện.
PGS.TS Bùi Hiền mất hơn 20 năm để nghiên cứu việc chuyển đổi bộ chữ tiếng Việt mới, trong khi các kỹ sư công nghệ thời nay chỉ mất 15 phút để cho ra bộ chuyển đổi Tiếng Việt này.
TS Trịnh Thu Tuyết nhận định phương án do PGS Bùi Hiền đề xuất có quá nhiều sự thay đổi chưa thuyết phục được người sử dụng tiếng Việt, gây phản ứng tiêu cực cũng là dễ hiểu.
Chuyên gia ngôn ngữ học của Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra 5 lý do để phản bác lại đề xuất về việc cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS Bùi Hiền.
Đoạn video 12 phút ghi lại đoạn hội thoại bằng 15 ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt giữa 2 người đàn ông đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Cần thiết phải có Luật Ngôn ngữ Quốc gia để điều chỉnh kịp thời các hành vi ngôn ngữ, đồng thời phát huy được giá trị của Tiếng Việt.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động nâng cấp và duy trì hoạt động trang tiengvietonline.com.vn.
Điểm 10 xuất hiện trong học bạ của học sinh tiểu học không còn là hiện tượng hiếm, vậy thực hư chuyện này như thế nào?
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chính thức lên tiếng xung quanh chi tiết “Thánh Gióng nhảy xuống Hồ Tây tắm” trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5
Cư dân mạng lan truyền clip một anh chàng da đen học tiếng Việt, bắt đầu với "chào buổi sáng", "chào buổi chiều", "chào buổi tối"... vô cùng hài hước.
Nhiều phụ huynh phẫn nộ khi nội dung bài thơ “Thương ông” trích thơ của Tú Mỡ ở sách Tiếng Việt lớp 2 bị cắt xén không theo đúng quy luật.
Phần chép bài môn Vật lý bằng tiếng Việt với nét chữ "như giun, như rắn" đang khiến dân mạng trổ tài dịch.