
Nhiều nơi ở Hà Nội thiếu nước sạch trầm trọng
Gần đây, nhiều khu vực ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) bị cắt nước sạch, thậm chí có khu vực bị cắt nước sạch đến 1 tháng mà không được báo trước.
Gần đây, nhiều khu vực ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) bị cắt nước sạch, thậm chí có khu vực bị cắt nước sạch đến 1 tháng mà không được báo trước.
Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đang phải lấy nước qua trạm bơm khẩn cấp đặt giữa lòng sông trong điều kiện mực nước sông Đà xuống thấp.
Theo người dân làng Vạn Chài (Hoà Bình), trong gần nửa thế kỷ, đây là lần thứ 2 họ đi bộ được trên sông Đà, vài ngày nữa nước không về đàn cá của họ sẽ chết trắng.
Do ảnh hưởng nắng nóng, ít mưa đã khiến mực nước vùng hạ du hồ thủy điện Hòa Bình khô cạn, người dân có thể đi bộ qua sông Đà.
Nắng nóng kéo dài, nhiều đoạn của sông Đà cạn trơ đáy, người nuôi bè cá không kịp trở tay, những ngày này họ sống trong tuyệt vọng, không biết bao giờ gỡ được vốn.
Con sông dài 20km ở miền bắc Trung Quốc không hề bị đóng băng dù nhiệt độ xuống tới -40 độ C, cây cỏ hai bên bờ sông bị tuyết trắng bao phủ.
Hàng trăm người trong khu dân cư Hateco thuộc phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mang theo xô, chậu xếp hàng, chờ đến lượt lấy nước sạch về sinh hoạt.
Loài cá này có hình thù rất lạ, toàn thân trắng muốt, mắt như hạt vừng đen nhánh, chỉ có 1 hàng vẩy nhỏ li ti trước vây hậu môn.
Hai con sông có màu sắc khác nhau nhưng cho dù gặp nhau ở miền Nam Trung Quốc nhưng hai màu nước không chịu hoà lẫn.
PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng việc chỉ định doanh nghiệp yếu kém làm dự án đầu tư công làm triệt tiêu tính cạnh tranh, lại rất dễ phát sinh tiêu cực.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng giải thích về đề xuất Thủ tướng chỉ định Tổng công ty Sông Đà thầu nhiều dự án trên cao tốc Bắc - Nam dù doanh nghiệp nợ ADB 114,8 triệu USD.
Nợ phải trả tính đến cuối năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà lên tới hơn 11.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính vừa đưa ra cảnh báo với đơn vị này.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà vừa ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Văn Tốn.
Công ty nước sạch sông Đà xả thẳng hàng nghìn mét khối nước xúc xả đường ống sau sự cố nhiễm dầu ra môi trường mà không có cảnh báo.
Đại biểu Quốc hội cho rằng lời xin lỗi của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) là thiếu nghiêm túc, không thể chấp nhận được,
Công ty nước sạch sông Đà thừa nhận trách nhiệm trong sự cố nước sạch nhiễm dầu và lần đầu tiên chủ động nói xin lỗi người dân Hà Nội.
Theo tiết lộ của một số công ty môi trường, chi phí xử lý chất thải gây ô nhiễm nước sông Đà có thể lên tới 50 triệu đồng/m3.
Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 người đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn sạch sông Đà, khiến hơn 250.000 hộ dân Hà Nội bị ảnh hưởng.
Dầu thải của Công ty gốm sứ Thanh Hà bị tuồn ra bên ngoài như thế nào?
Nhiều doanh nghiệp bất động sản muốn tham gia làm nước sạch nhưng đều bị "bật ra".
"Việc tuồn dầu thải ra ngoài thực sự rất khó quản lý, không khác gì bán trộm trong khi ông có ký hợp đồng với đơn vị xử lý", lãnh đạo Phòng TN-MT Phú Thọ nói.
Theo UBND TP Hà Nội, đến nay nguồn nước sạch sông Đà đảm bảo các tiêu chí của Bộ Y tế, người dân có thể yên tâm sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.
Sáng 21/10, Công ty Gốm sứ Thanh Hà phát đi thông cáo báo chí khẳng định không liên quan đến hành vi đổ trộm dầu thải của nhóm Lý Đình Vũ.
Cử tri đề nghị các bộ, ngành liên quan xử lý nghiêm hành vi xả chất thải trực tiếp ra môi trường, đồng thời thông tin kịp thời về tình hình ô nhiễm với dân.
Tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ khai nhận được nữ giám đốc doanh nghiệp thuê đổ chất thải ra khu vực đầu nguồn sông Đà.
Ngày 8/10, 3 người sử dụng 2 ôtô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đổ dầu thải, sau đó bỏ trốn.
Hai kẻ liên quan đến việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà bị Công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ hình sự.
Công ty Nước sạch sông Đà bắt đầu đặt tấm lọc dầu xuống khu vực kênh dẫn nước vào nhà máy sau hơn 1 tuần xảy ra sự cố.
Công an tỉnh Hòa Bình triệu tập những người liên quan để làm rõ việc đổ trộm dầu thải làm ô nhiễm nguồn cấp nước cho Nhà máy Nước sạch sông Đà.
Kết quả xét nghiệm các mẫu nước của công ty Nước sạch sông Đà lấy chiều ngày 14/10 cho thấy 107/107 chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn nhưng chưa thể ăn uống.