Kinh tế Nga phục hồi tốt hơn mong đợi
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, nền kinh tế Nga tiếp tục phục hồi bất chấp lệnh trừng phạt, tăng trưởng GDP trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 0,6%.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, nền kinh tế Nga tiếp tục phục hồi bất chấp lệnh trừng phạt, tăng trưởng GDP trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 0,6%.
Hôm 30/6, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga triển khai ở Belarus sẽ không bao giờ được sử dụng.
Hôm 27/6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc chính trị hoá các vấn đề kinh tế.
Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã xuất hiện gần biên giới Israel.
Hôm 19/6, tờ New York Times đưa tin vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine đã cũ nát và phải được sửa chữa hoặc phải tháo rời để lấy các bộ phận.
Hôm 19/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói đối đầu với phương Tây mở ra cơ hội mới cho hợp tác của Nga với các quốc gia ở những khu vực khác.
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hoạt động quân sự đặc biệt của Nga giờ đây gần như biến thành một cuộc chiến với tập thể phương Tây.
Việc Nga tăng cường hoạt động ngoại giao chưa từng có đối với châu Phi được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế trước sự cô lập từ phương Tây.
Ngày 14/6, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev nói, bất kỳ khu phi quân sự tiềm năng nào do Nga tạo ra ở Ukraine nên kéo dài đến gần biên giới Ba Lan.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bác ý tưởng về việc Ba Lan có thể lãnh đạo một "liên minh thiện chí" và gửi quân vào Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 6/6 cho biết người Nga ngày càng đoàn kết khi đối mặt với các hành động của phương Tây.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột, không ảnh hưởng đến kết quả chiến dịch quân sự của Moskva.
Quan chức cấp cao của Belarus nói các nước phương Tây khiến Belarus không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết hoạt động quân sự của NATO ở Đông Âu đi theo hướng ngày càng "hung hăng".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ và các đồng minh đã rót 65 tỷ USD vũ khí vào Ukraine.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Nga là điều duy nhất có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Trong tình hình hiện tại, Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc và các quốc gia sẵn sàng hợp tác khác với Moskva.
Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho biết nước này duy trì kênh liên lạc không chính thức với Moskva, kêu gọi phương Tây đối thoại với Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói phương Tây đang đặt các đồng minh thân cận nhất của Nga vào "thế khó" trong mối quan hệ của họ với Moskva.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya nói phương Tây thừa nhận tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết lãnh đạo Nga nhận thức rõ rằng Moskva có thể sẽ phải sống dưới lệnh trừng phạt của phương Tây trong thời gian dài.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO là mục tiêu hợp pháp nếu họ được triển khai ở Ukraine.
Bộ trưởng Năng lượng Nikolai Shulginov nói Nga đã chuyển hướng thành công hoạt động xuất khẩu dầu bị ảnh hưởng bởi chế tài phương Tây sang các nước “thân thiện”.
Các quan chức Mỹ cho biết, thông tin tình báo mới chỉ ra rằng một nhóm thân Ukraine đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.
Nga từng bước tìm cách hoá giải tác động đòn trừng phạt chưa từng có của phương Tây sau chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 5/3 cho biết các quốc gia phương Tây sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.
Khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine dấy lên nhiều lo ngại đối với Mỹ và đồng minh.
Tờ Bild của Đức cho hay, Ukraine có thời hạn đến mùa thu để giành lại vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát, nếu không phương Tây sẽ buộc Kiev đàm phán với Moskva.
Đầu tháng 2/2022, Mỹ và đồng minh liên tục phát cảnh báo Nga sẽ can thiệp quân sự vào Ukraine, truyền thông sôi sục, nhưng không ai ngờ sự thật sẽ xảy ra.
Xung đột Nga - Ukraine được đánh giá là khủng hoảng an ninh lớn nhất mà châu Âu phải đối mặt sau Thế chiến thứ 2, và nguy cơ đối đầu quân sự mới giữa Nga và NATO.