Thủ tướng Nga: Đòn trừng phạt của phương Tây không phải 'tạm thời'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 27/04/2023 15:51:08 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết lãnh đạo Nga nhận thức rõ rằng Moskva có thể sẽ phải sống dưới lệnh trừng phạt của phương Tây trong thời gian dài.

Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết Chính phủ Nga đang tính toán tất cả rủi ro liên quan đến các biện pháp trừng phạt hiện tại của phương Tây cũng như những nguy cơ trong tương lai, đồng thời sẵn sàng cho mọi kịch bản.

“Chúng tôi hiểu rằng các biện pháp trừng phạt không phải là một hiện tượng tạm thời. Những hạn chế này sẽ không được dỡ bỏ ngay lập tức. Phương Tây đã đi quá xa để có thể quay đầu", Thủ tướng Mikhail Mishustin nói.

Thủ tướng Nga: Đòn trừng phạt của phương Tây không phải 'tạm thời' - 1

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: Sputnik)

Theo Thủ tướng Mikhail Mishustin, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các hạn chế vào Nga nhằm “làm gián đoạn nền kinh tế, làm tổn thương người dân Nga". Ông nhấn mạnh mục đích của phương Tây là nhằm "huỷ hoại nước Nga, không cho Nga lựa chọn con đường riêng".

Ông Mishustin cho biết nền kinh tế Nga đã vượt qua các lệnh trừng phạt và cho thấy khả năng phục hồi tốt.

Trước đó, phát biểu trước Hạ viện Nga, Thủ tướng Mishustin cho biết, suy thoái mà nền kinh tế Nga trải qua vào năm 2022 không nghiêm trọng như dự đoán, đồng thời nói rằng Nga đang dần lấy lại đà tăng trưởng kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ Nga cũng cảnh báo “cuộc chiến trừng phạt” của phương Tây hiện nay sẽ chỉ cản trở sự phát triển kinh tế toàn cầu. Ông Mishustin nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong việc tác động đến khía cạnh đời sống kinh tế quốc tế.

Tuần trước, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina mô tả biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga năm ngoái là điều tồi tệ, còn hơn cả “kịch bản bi quan nhất”. Tuy nhiên, vị này cho rằng, cả người dân Nga và doanh nghiệp Nga đều thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt khi đối mặt với thực tế mới này.

Liên minh châu Âu (EU) đã tung ra tổng cộng 10 đợt trừng phạt đối với Nga từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine. Vào tháng 12, EU, cùng với các nước G7 và Australia, đã đưa ra mức giá trần đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, ở mức 60 USD/thùng.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn