Nga nêu địa điểm muốn lập khu vực phi quân sự ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 14/06/2023 18:10:13 +07:00

Ngày 14/6, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev nói, bất kỳ khu phi quân sự tiềm năng nào do Nga tạo ra ở Ukraine nên kéo dài đến gần biên giới Ba Lan.

Ông Medvedev đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/6 nói rằng, Nga có thể xem xét thiết lập một vùng đệm phi quân sự ở Ukraine để ngăn chặn các khu vực của Nga bị pháo kích.  

Nga nêu địa điểm muốn lập khu vực phi quân sự ở Ukraine - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: RIA Novosti)

“Chúng tôi đã tính đến việc Ukraine có thể được cung cấp vũ khí có tầm bắn xa hơn, nên vùng phi quân sự nên đi qua khu vực Lviv, để có thể đóng vai trò phòng thủ”, ông Medvedev nói, đề cập đến thành phố lớn ở phía Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Trước đó, ngày 13/6, trước cáo buộc Ukraine nã pháo vào thành phố Shebekino thuộc vùng Belgorod, nằm cách biên giới Ukraine 20km, Tổng thống Putin cho biết, “ông đang xem xét liệu có nên tạo ra trên lãnh thổ Ukraine một khu vực phi quân sự để Kiev không thể tiếp cận lãnh thổ của chúng tôi hay không”.

Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga. Vào tháng 5, Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow, có tầm bắn hơn 250km. Moskva tuyên bố các loại vũ khí này sau đó đã được quân đội Ukraine sử dụng để nhắm vào dân thường ở thành phố Lugansk. Vào tháng 7/2022, Nga tuyên bố các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát vùng Lugansk ở phía Đông của Ukraine.

Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng pháo vào các khu vực biên giới với Nga, bắn hàng trăm quả đạn và phá hủy trên diện rộng.

Hồi tháng 3, ông Medvedev cho biết, Nga muốn tạo ra vùng đệm phi quân sự bên trong Ukraine, xung quanh khu vực mà nước này đã sáp nhập. Theo ông, Nga cần tạo vùng đệm phi quân sự, không cho phép sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trong phạm vi trung bình và ngắn, tức 70-100 km.

Mai Trang(VOV.VN/RT)
Bình luận
vtcnews.vn