
Nga dự đoán Ukraine sẽ rút quân khỏi Bakhmut trong vài tuần tới
Vladimir Novikov, Chỉ huy đơn vị của Nga, ngày 9/1, dự đoán rằng Ukraine có thể sẽ rút quân khỏi thành phố Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) trong vài tuần nữa.
Vladimir Novikov, Chỉ huy đơn vị của Nga, ngày 9/1, dự đoán rằng Ukraine có thể sẽ rút quân khỏi thành phố Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) trong vài tuần nữa.
Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, Nga không muốn triển khai chiến đấu cơ tiên tiến nhất tới Ukraine.
Các nhà chức trách Anh đã ký kết một hợp đồng trị giá 304 triệu USD để cung cấp đạn pháo cho Ukraine vào năm tới.
Thị trưởng thành phố Melitopol hôm 12/12 cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công vào cây cầu có tính chiến lược đối với hệ thống hậu cần Nga ở khu vực.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng Washington sẽ tiếp tục gây áp lực lên Nga, nhưng có tính đến lợi ích của chính mình.
Trong một cuộc họp không chính thức hôm 24/11, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các bộ trưởng năng lượng của EU đã đồng ý loại trừ khí đốt Nga khỏi danh sách mua chung.
Hôm 23/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng không có gì nghi ngờ về kết quả thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Ngoại trưởng Hungary cho rằng các chính sách trừng phạt của EU nhằm vào Nga đã làm tổn hại nặng nề nền kinh tế của chính liên minh này.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng việc Nga rút quân về phía tả ngạn sông Dnipro là một chiến thắng dành cho Ukraine.
Cả Nga và Ukraine đều đang thận trọng trước những diễn biến ở Kherson, một thành phố có giá trị chiến lược và biểu tượng, nơi tình hình ngày càng trở nên xấu đi.
Bất chấp việc tạm thời trì hoãn phê duyệt gói vũ khí thứ 6 cho Ukraine, tân chính phủ Italia khẳng định rằng hỗ trợ quân sự cho Kiev là điều “không phải bàn cãi”.
Hệ thống phòng không trở thành yếu tố quan trọng để Nga tiến hành loạt cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev trong thời gian gần đây.
Phó đại diện của Nga tại Liên hợp quốc cho biết, Moskva chỉ sử dụng máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga không có lý do để duy trì hiện diện ngoại giao ở phương Tây như trước đây và sẽ tập trung hơn vào việc hợp tác với các khu vực khác.
Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết tình hình khu vực này đang "cực kỳ khó khăn" trong bối cảnh Ukraine đang tập trung lực lượng tại đây.
Ukraine cho biết muốn đẩy lùi Nga ra khỏi toàn bộ lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea, bán đảo Nga đã sáp nhập vào năm 2014.
Một quan chức Mỹ nói với truyền thông Ukraine rằng ông nghĩ cuộc xung đột Nga – Ukraine sẽ tiếp diễn vào năm tới.
Nhu cầu năng lượng của châu Âu thúc đẩy ngành công nghiệp khí thiên nhiên hóa lỏng của Mỹ phát triển mạnh mẽ, nhưng công suất của nước này không đủ để đáp ứng.
Hãng tin DPA ngày 26/7 dẫn các nguồn tin cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về kế hoạch khẩn cấp tự nguyện giảm tiêu thụ khí đốt.
Trong khi đồng euro lao dốc khiến người tiêu dùng châu Âu lo lắng, du khách Mỹ đến thăm châu Âu lại có thể hưởng lợi.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine, nêu ra 3 loại vũ khí Ukraine cần để có thể xoay chuyển tình thế cuộc chiến với Nga khi các cuộc đụng độ ngày càng tăng ở Donbass.
Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, khối này sẽ thực hiện từng bước cấm vận hoàn toàn dầu mỏ của Nga trong vòng 9 tháng.
EU đã thảo luận về một vòng trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, tuy nhiên lệnh cấm vận dầu và khí đốt Nga có thể gây chia rẽ trong liên minh.
Các lệnh trừng phạt Nga sẽ chưa thực sự có hiệu quả trừ khi thế giới giảm sử dụng dầu khí của Moskva, nhưng rất khó để làm này mà không làm tăng giá năng lượng.