
Quan chức Lầu Năm Góc: Triều Tiên sở hữu tên lửa có thể vươn tới Mỹ
Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quân đội Mỹ cho biết Triều Tiên đã phát triển được tên lửa có thể vươn tới Mỹ.
Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương quân đội Mỹ cho biết Triều Tiên đã phát triển được tên lửa có thể vươn tới Mỹ.
Tàu ngầm có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đang ghé cảng Busan lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ để thể hiện cam kết răn đe mở rộng của Mỹ đối với Hàn Quốc.
Hôm 10/7, Triều Tiên dọa bắn hạ máy bay giám sát của Mỹ nếu vi phạm không phận của nước này.
Hôm 30/6, Thủ tướng Mateus Morawiecki nói Ba Lan muốn Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.
Đại sứ Nga đã phản ứng trước đề xuất tại Thượng viện Mỹ khi coi việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moskva là một cuộc tấn công nhằm vào NATO.
Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra nguy cơ đối đầu giữa các cường quốc hạt nhân trước sự hiếu chiến của Mỹ và NATO.
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Mỹ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào việc Nga đang chuẩn bị sử dụng kho vũ khí hạt nhân của nước này.
Hôm 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu quan điểm về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Moskva.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết điều kiện để Nga quay lại hiệp ước New START là Washington phải từ bỏ chính sách thù địch với Moskva.
Hôm 12/6, các nhà nghiên cứu cho biết kho vũ khí hạt nhân của một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, tăng lên đáng kể vào năm ngoái.
Mỹ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ theo dõi quá trình Belarus tiếp nhận kho vũ khí này.
Theo Bộ Ngoại Mỹ, Washington sẽ dừng việc trao đổi thông tin lực lượng răn đe hạt nhân với Nga theo Hiệp ước New START.
Hôm 28/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói sẽ cung cấp vũ khí hạt nhân cho bất kỳ quốc gia nào ủng hộ đất nước ông và Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết không có dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.
Đại sứ Nga tại Triều Tiên Aleksandr Matsegora cho biết, Triều Tiên đã phát triển gần như hoàn chỉnh hệ thống tên lửa đạn đạo và hành trình.
Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản đang đẩy khu vực đến gần hơn với một cuộc xung đột vũ trang.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nêu bật tầm quan trọng của việc giải trừ vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh G7.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, vòng trừng phạt tiếp đối với Nga đang được EU thảo luận và sẽ không nhằm vào năng lượng hạt nhân.
Nga sơ tán hơn 1.600 người khỏi thị trấn nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia khi Ukraine dự kiến chuẩn bị cho cuộc phản công.
Hôm 3/5, phía Pháp cho biết quan chức Pháp và Nhật Bản vừa ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân tại Paris.
Tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (SSBN) lớp Ohio của Mỹ sẽ thực hiện chuyến thăm tới Hàn Quốc theo thỏa thuận lãnh đạo 2 nước vừa đạt được.
Triều Tiên cam kết tăng cường "răn đe quân sự" để đối phó với mối đe doạ từ liên minh Mỹ và Hàn Quốc.
Hôm 27/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington và Seoul không "khiêu khích đối đầu" với Triều Tiên.
Hôm 26/4, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Triều Tiên sẽ gánh hậu quả thảm khốc nếu tiến hành tấn công hạt nhân chống lại Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ.
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dimitry Medvedev, căng thẳng hạt nhân gia tăng có thể dẫn đến cuộc xung đột nhấn chìm thế giới.
Căng thẳng gia tăng ở Đông Bắc Á khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây thông báo kích hoạt hệ thống đánh chặn nhằm đối phó với mối đe doạ hạt nhân của Triều Tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman kêu gọi NATO cảnh giác trước những dấu hiệu Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.
Ngoại trưởng nhóm G7 hôm 18/4 yêu cầu Triều Tiên "kiềm chế" không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo.
Hôm 14/4, Triều Tiên cho biết nước này thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn Hwasong-18, mô tả đây là bước đột phá chiến lược.
Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo không xác định vào sáng 13/4 về phía biển Nhật Bản.