Chủ tịch TP.HCM yêu cầu làm việc cuối tuần để giải ngân đầu tư công theo tiến độ
Chủ tịch TP.HCM yêu cầu kho bạc, sở, ngành liên quan làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật của tuần cuối tháng 3 để đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công theo kế hoạch.
Chủ tịch TP.HCM yêu cầu kho bạc, sở, ngành liên quan làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật của tuần cuối tháng 3 để đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công theo kế hoạch.
Vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2023, nhiều quận huyện tại TP.HCM đạt kết quả cao trong giải ngân đầu tư công và trở thành những điểm sáng của địa phương.
Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung nêu tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 1/2.
Trong 45/60 ngày đêm chiến dịch giải ngân đầu tư công, TP.HCM đã giải ngân thêm 11.300 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày hơn 250 tỷ đồng và mỗi tuần là hơn 1.750 tỷ đồng.
Tại TP.HCM, các công trình trọng điểm có mức đầu tư nghìn tỷ đồng đang "chạy nước rút" để kịp tiến độ với việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023.
Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm việc làm chậm tiến độ dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...
TP.HCM đang “chạy nước rút” để thực hiện kế hoạch ‘thần tốc’ 60 ngày đêm giải ngân lượng vốn đầu tư công khổng lồ trên địa bàn.
TP.HCM đang “chạy nước rút” để thực hiện kế hoạch ‘thần tốc’ 60 ngày đêm giải ngân lượng vốn đầu tư công khổng lồ trên địa bàn và còn 39 ngày để về đích.
Ngày 23/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.
TP.HCM chỉ mới giải ngân đầu tư công được hơn 25.800 tỷ đồng, tức khoảng 38% chỉ tiêu được giao sau hơn 10 tháng.
Chủ tịch 16 quận và TP Thủ Đức được quyết định, điều chỉnh quyết định đầu tư và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đối với các dự án đầu tư công nhóm C.
Nền kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ có nhiều điểm sáng trong năm 2024 với nhiều động lực đến từ xuất khẩu, giải ngân đầu tư công và lãi suất giảm nhiệt.
Theo ông Nguyễn Văn Nên cần nhìn thẳng và nói rõ sự thật, chỉ ra nguyên nhân cũng như trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan giải ngân đầu tư công chậm.
Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế, sau 9 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 51,38% kế hoạch.
Trong năm 2023, TP.HCM được giao và phân bổ hơn 68.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tuy nhiên tính đến hết 22/9 mới giải ngân hơn 20.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30%.
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM xem xét, không đề xuất khen thưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư dự án giải ngân năm 2023 đạt dưới 90% do lỗi chủ quan.
Theo ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Long An, đến hết tháng 5/2023, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh đứng thứ 5/63 tỉnh, thành trên cả nước.
Khởi công vào năm 2013, Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM dự kiến hoàn thành vào năm 2015, được dời tiến độ sang năm 2016 nhưng đến nay vẫn là khối bê tông.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến, trong tháng 4 vừa qua, đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần bình quân 3 tháng đầu năm.
Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ trực tiếp giám sát việc giải ngân đầu tư công những dự án trọng điểm, mục tiêu năm 2023 giải ngân các dự án phải đạt được ít nhất 95%.
Tại hội nghị toàn quốc về đầu tư công sáng 21/2, đại diện các địa phương đưa ra nhiều kiến nghị.
Do giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt gần 70% tổng số vốn được giao theo kế hoạch, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận trách nhiệm và xin tự hạ 1 bậc thi đua.
Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 báo cáo Thủ tướng việc giải ngân của 5 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Bình Dương.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thấy rõ trách nhiệm của mình bởi có nguồn lực mà không triển khai được thì nguyên nhân tại sao, vướng mắc ở đâu.
Tính đến cuối tháng 8/2022, tỷ lệ giải ngân của Hà Nội thấp hơn mức trung bình của cả nước và nằm trong nhóm 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất của cả nước.
Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho biết, tính đến hết tháng 5/2022, đã giải ngân 33,5 nghìn tỷ đồng để phục hồi kinh tế.
Năm 2021, kế hoạch đầu tư công là 500.000 tỷ đồng, song đến nay cả nước mới giải ngân đạt 47,38%.
Theo chuyên gia, có tình trạng nơi ăn không hết, nơi lần chẳng ra vốn đầu tư công, do đó nên tập trung những địa phương có tiềm năng phát triển lợi ích cộng đồng.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết khu vực miền Trung, một vùng kinh tế trọng điểm lớn của đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai đã ảnh hưởng đến kết quả giải ngân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.