Bí thư TP.HCM: Nhìn thẳng, không né tránh, đổ lỗi giải ngân đầu tư công chậm

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 20/10/2023 14:29:00 +07:00

Theo ông Nguyễn Văn Nên cần nhìn thẳng và nói rõ sự thật, chỉ ra nguyên nhân cũng như trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan giải ngân đầu tư công chậm.

Ngày 20/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của đầu tư công đối với sự phát triển đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng.

Ông khẳng định nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và trong điều hành của Chính phủ luôn đặt giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và chỉ đạo rất quyết liệt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt đầu tư phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng.

Tuy nhiên, năm 2021, TP.HCM gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Năm 2022 là năm phục hồi sau đại dịch cũng ảnh hưởng rất lớn đến chuẩn bị, triển khai kế hoạch đầu tư nói chung và đầu tư công nói riêng của TP.HCM. Ngay từ đầu năm 2023, thành phố rất quan tâm công tác đầu tư công.

Lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, uốn nắn, kiểm tra, hỗ trợ, chia sẻ và tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM lập các đoàn công tác để giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, nhất là dự án trọng điểm, lớn của TP.HCM.

Dù vậy, đến nay tiến độ công tác này vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ, hội nghị nhằm đánh giá một cách sâu sắc nhất, hệ thống nhất và tìm nguyên nhân để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư của TP.

Vì vậy, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu, các đại biểu tập trung thảo luận, nhìn thẳng, đánh giá đúng và nói rõ sự thật, chỉ ra cụ thể những điểm yếu, nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân…

"Đây không phải hội nghị kiểm điểm nhưng chúng ta không tránh né. Chúng ta phải chỉ ra được nguyên nhân để có giải pháp khắc phục", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư dự án được giao. Đồng thời khẳng định qua hội nghị này, cũng là chuẩn bị giao nhiệm vụ sớm cho năm 2024 về đầu tư công trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng chậm trễ như thời gian qua.

Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin thêm, không riêng TP, từ cấp Trung ương đến các địa phương đều đang quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công.

Số vốn đầu tư công giao cho TP.HCM năm 2023 lớn hơn năm trước, đây là thách thức lớn. Số dự án trên địa bàn thành phố nhiều, trong đó có những dự án có khó khăn vướng mắc kéo dài trong nhiều năm.

Trong đó dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng trên địa bàn TP.HCM đã có báo cáo Thủ tướng. Đây là dự án lớn nhưng thời gian qua gặp nhiều vướng mắc. Cấp thành phố không tự giải quyết được nên phải báo cáo Thường trực Chính phủ và Thủ tướng giao Phó Thủ tướng trực tiếp tháo gỡ.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, thành phố cần đánh giá khách quan, thấu đáo, không né tránh, không đổ lỗi và từng lĩnh vực, địa phương, người đứng đầu, chủ đầu tư từng dự án phải quyết tâm, cam kết từ đây đến cuối năm phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch đề ra.

Ông chỉ đạo, cuối năm nay phải kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác đầu tư công đúng tiến độ; đồng thời phê bình, kiểm điểm, quy trách nhiệm tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt công tác này nếu nguyên nhân do chủ quan, không triển khai thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo.

Theo UBND TP.HCM, tổng số vốn đầu tư công năm 2023 của TP được Thủ tướng giao là hơn 70.518 tỷ đồng. Hiện nay UBND TP.HCM điều chỉnh, giao bổ sung hơn 68.490 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu mức vốn đầu tư công năm 2023 được giao.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là hơn 14.996 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là hơn 53.493 tỷ đồng. Đến hết tháng 6/2023, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP.HCM đã giải ngân là hơn 22.014 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32% tổng vốn đã giao.

UBND TP.HCM đánh giá, tuy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM còn khiêm tốn do tổng số vốn đầu tư công năm 2023 của TP giao là rất lớn (gấp 2 lần kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tương đương 10% mức vốn đầu tư công của cả nước).

Về giá trị tuyệt đối số vốn giải ngân đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2023, TP.HCM và TP Hà Nội là hai địa phương giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước.

So với cùng kỳ năm 2022, TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2023 cao hơn 11.726 tỷ đồng và tương đương gấp 2 lần giải ngân trong 9 tháng đầu năm 2022.

Từ nay đến hết niên độ kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục giao các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của tập thể, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện và TP Thủ Đức, chủ đầu tư.

Nếu kết quả giải ngân năm 2023 đạt dưới 95% do lỗi chủ quan làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của TP.HCM thì không xem xét thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án có liên quan.

(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng)
Bình luận
vtcnews.vn