Chủ tịch TP.HCM: Tập trung gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh đầu tư công

Tin nhanh 24hThứ Hai, 29/05/2023 15:34:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Ngày 29/5, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội. 

Phát biểu trong cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định trong sáu tháng cuối năm 2023, TP sẽ tập trung thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về kinh tế - xã hội gắn với các nghị quyết của Bộ Chính trị và chuẩn bị triển khai ngay kế hoạch thực hiện nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Chủ tịch TP.HCM: Tập trung gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh đầu tư công - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Nhìn nhận về tình hình kinh tế - xã hội, lãnh đạo TP cho biết kinh tế thế giới hiện khó khăn dẫn đến việc xuất nhập khẩu và đơn hàng của doanh nghiệp vẫn giảm, thậm chí có tình trạng tồn kho ngoài nước khi xuất khẩu sang các nước khác. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 chỉ mới đạt 21,9% so với kế hoạch của TP và đạt 12,8% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao.

Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô của TP được đánh giá tiếp tục ổn định, kiểm soát được lạm phát. Các chỉ số kinh tế có chuyển biến rõ, tích cực, đặc biệt là thị trường chứng khoán đang dần “ấm” lên.

Ông Mãi cho biết, TP.HCM sẽ tập trung lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Quyết tâm là đến cuối tháng 6, tức là hết quý II-2023 là sẽ đạt 35%”, ông Mãi khẳng định.

Ông Phan Văn Mãi cũng thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xin ý kiến Bí thư Thành ủy TP.HCM quan điểm về công tác thực hiện sơ kết nửa nhiệm kỳ.

Trong đó, thành phố cần rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, gắn với các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị cũng như các cơ chế, chính sách hình thành thời gian gần đây để đưa ra đánh giá sát với tình hình.

"Ví dụ như hệ thống metro của TP.HCM, với những cơ chế của nghị quyết mới, chúng ta có quyết tâm tập trung nguồn lực để hoàn thành giai đoạn 1 đến năm 2035 được không. Đây là điều cần xác định trong sơ kết giữa nhiệm kỳ", ông Mãi đặt vấn đề.

Tại cuộc họp, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, TP chuẩn bị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, gắn với sơ kết nửa nhiệm kỳ. Đặc biệt TP cần chuẩn bị kế hoạch triển khai khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54.

Chủ tịch TP.HCM: Tập trung gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh đầu tư công - 2

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Chúng ta phải hành động một cách nhanh nhất có thể để triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phải tranh thủ mọi thời gian, khi chính sách có hiệu lực là chúng ta triển khai ngay”, ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho rằng, thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo, đồng hành cùng TP.HCM để trình Quốc hội xin cơ chế, chính sách mới, hành động cần thiết hiện nay của thành phố là tranh thủ mọi thời gian để chuẩn bị triển khai.

Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu khi báo cáo cần chỉ ra những khó khăn vướng mắc cụ thể và đề ra các giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực. Trước những điểm nghẽn trong lĩnh vực bất động sản, Ban cán sự Đảng TP cần phân tích chọn lựa, xem xét xác đáng để tháo gỡ.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn