
Infographic: Giải ngân đầu tư công 2023 thế nào?
Thủ tướng chỉ đạo phải phấn đấu giải ngân ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023, đến ngày 31/7 ước tính giải ngân được 37,85%.
Thủ tướng chỉ đạo phải phấn đấu giải ngân ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023, đến ngày 31/7 ước tính giải ngân được 37,85%.
Sau 3 tháng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, mới có khoảng 95 tỷ đồng được giải ngân và 950 tỷ đồng cam kết cho vay.
Theo ĐBQH Nguyễn Hải Nam, có tình trạng, hôm trước ngân hàng đồng ý giải ngân, nhưng hôm sau gợi ý doanh nghiệp mua thêm bảo hiểm, nếu không đồng ý thì gây khó khăn.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến, trong tháng 4 vừa qua, đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần bình quân 3 tháng đầu năm.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo 4 tỉnh gồm Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương rà soát dự án đã được giao kế hoạch nhưng không có khả năng giải ngân.
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đưa ra 4 nguyên tắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn hơn 94.000 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, địa phương.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư.
Tính đến cuối tháng 8/2022, các ngân hàng thương mại mới thực hiện hỗ trợ lãi suất khoảng 13,5 tỷ đồng trong chương trình hỗ trợ 2% lãi suất.
Bộ Công Thương có văn bản đề xuất điều chỉnh giảm hơn 406,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó gồm toàn bộ vốn ODA là 239,3 tỷ đồng và vốn trong nước 167,3 tỷ đồng.
Tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5% kế hoạch, tỷ lệ của các bộ, ngành là 22,94% kế hoạch vốn và có đến 6 bộ, 8 địa phương chưa giải ngân.
Để giải ngân lượng vốn đầu tư công rất lớn năm 2022, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về vấn đề này.
Chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với 17 bộ, ngành và một số địa phương để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
“Chúng ta không nên sốt ruột vì giải ngân vốn ngân sách rất quan trọng, giải ngân sai một đồng cũng dẫn tới hệ luỵ phức tạp”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc triển khai gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH đang chậm dù đã gần hết nửa năm 2022.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện thị xã phân bổ chỉ tiêu, chỉ đạo tổ chức triển khai cho các đối tượng theo quy định được vay vốn nhanh chóng, tiện lợi.
Đà Nẵng sẽ xem xét kỷ luật, thay thế cá nhân cố tình cản trở, yếu kém về năng lực làm chậm trễ tiến độ triển khai các công trình, chậm giải ngân vốn đầu tư công.
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của các bộ ngành 9 tháng đầu năm 2021 mới đạt 19,03% (3.166 tỷ đồng).
Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu 36 bộ, cơ quan Trung ương và 8 địa phương giải ngân dưới 40% kế hoạch giao kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam vừa công bố 11 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch mới ở địa phương này lên 225.
So với gói cho vay kế hoạch 7.500 tỷ đồng, tiến độ giải ngân 2 tháng qua của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt khoảng 5% trong khi thời hạn cho vay tối đa là 364 ngày.
Dịch vụ giải ngân trực tuyến duy nhất trên thị trường Việt Nam của VPBank giúp khách hàng nhận số tiền giải ngân không cần đến phòng giao dịch của ngân hàng.
Năm 2020, 10 bộ, cơ quan trung ương và 45 địa phương đề xuất trả lại kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương để điều chỉnh cho các đơn vị khác.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết khu vực miền Trung, một vùng kinh tế trọng điểm lớn của đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai đã ảnh hưởng đến kết quả giải ngân.
8 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương ở TP.HCM còn thấp, phần lớn chưa đạt 50%.
Do không giải ngân được, hiện đã có 9 bộ ngành đề nghị trả lại vốn ODA với tổng vốn 4.099 tỷ đồng, trong đó có 8 bộ đã có văn bản chính thức.
TP Hà Nội được phân bổ và giao kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển năm 2019 là 47.388 tỷ đồng nhưng đến nay mới giải ngân 16.111 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm.
UBND TPHCM cho biết, do việc chậm giải ngân đã gây ảnh hưởng đến nhiều dự án lớn của thành phố.
Ngày 22/9 vừa qua, Ngân hàng Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore vừa giải ngân 40 triệu USD tương đương hơn 900 tỷ đồng cho Novaland; đây là khoản giải ngân đầu tiên trong gói tín dụng 100 triệu USD tương đương 2.270 tỷ đồng mà Credit Suisse cấp cho Novaland theo hợp đồng tín dụng được ký kết giữa hai bên vào ngày 4/8/2017.
Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra dự thảo vay dưới 100 triệu đồng mới được giải ngân bằng tiền mặt.