
Phản ứng của Nga sau khi Tổng thống Biden tuyên bố sẵn sàng đàm phán
Nga cho biết, nước này không nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào về việc nối lại đàm phán nhằm thay thế Hiệp ước New START từ phía Mỹ.
Nga cho biết, nước này không nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào về việc nối lại đàm phán nhằm thay thế Hiệp ước New START từ phía Mỹ.
Kho vũ khí hạt nhân của Nga vẫn mạnh hơn của Mỹ rất nhiều. Các hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược đã không làm suy giảm sức răn đe hạt nhân của Nga đối với Mỹ.
Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga ngày 8/5 cảnh báo, Nga có thể xóa sổ các nước NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra.
Nhìn lại lịch sử, các thảm họa thường đến từ 5 nguyên nhân: chiến tranh, nạn đói, khủng hoảng kinh tế, đại dịch và thảm họa khí hậu.
Ukraine sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định.
Nga đang sử dụng chính sách ngoại giao "Bên miệng hố chiến tranh" liên quan đến vấn đề Ukraine song giải pháp ngoại giao mới là lựa chọn tốt nhất.
Sự thay đổi trong chiến lược hạt nhân của Trung Quốc hiện tại hoàn toàn nằm ngoài những gì Mỹ đoán định trước đó.
Liên Xô đưa gần 100 máy bay có vũ khí hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sau hành động tập trận khiêu khích của NATO gần biên giới Đông Đức năm 1983.
Các nhà khoa học tới từ Liên minh bảo vệ Trái đất khỏi thiên tai (ALLFED) tin rằng con người có thể ăn được nấm và tảo biển trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.
Các kiến trúc sư từ St. Petersburg vừa giới thiệu ngôi nhà được thiết kế để tránh các mối đe dọa toàn cầu, từ chiến tranh hạt nhân cho đến xác sống.
Nếu Chiến tranh Thế giới thứ 3 xảy ra hay một đại dịch chết người lan khắp toàn cầu, nhân loại cần tìm địa điểm an toàn để ẩn náu, sống sót qua thảm kịch này.
Theo nhóm nghiên cứu, nếu cuộc xung đột NATO-Nga leo thang thành chiến tranh hạt nhân, khoảng 34 triệu người sẽ chết chỉ trong vài giờ đầu của cuộc chiến.
Chuyên gia an ninh cấp cao của Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ vũ khí hạt nhân được sử dụng đang lên mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ II.
Quân đội Mỹ từng lên kế hoạch cho một cuộc tấn công hạt nhân với mục tiêu phá hủy tiềm năng công nghiệp cũng như quét sạch phần lớn dân số của Liên Xô và Trung Quốc.
Tạp chí National Interest nhận định Nga, Mỹ hay Trung Quốc đều có thể vô tình bắt đầu chiến tranh hạt nhân thế giới, do thiết bị và hệ thống giám sát hiện có ngày càng không theo kịp quy mô vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Putin tiết lộ thời điểm khởi động một cuộc chiến tranh hạt nhân và mong điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Các lãnh đạo cấp cao cùng người thân và một số nhân viên chính phủ, binh lính Trung Quốc sẽ được di chuyển tới hầm trú ẩn ở độ sâu hơn 2 km trong trường hợp chiến tranh nổ ra.
Những lo ngại về một cuộc chiến hạt nhân có thể xảy ra giữa Mỹ và Triều Tiên sau động thái thử hạt nhân của Bình Nhưỡng khiến nhiều người bắt đầu tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn để sống sót qua kịch bản này.
Trong khi quân đội Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận hàng năm, cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đang thực hiện chuỗi diễn tập để đối phó với những tình huống nguy hiểm.
Sau một tuần căng thẳng trong những lời đe dọa, cư dân đảo Guam thực sự tưởng rằng điều tồi tệ đến với họ khi hai đài phát thanh phát nhầm báo động nguy hiểm khẩn cấp.
Hệ thống tàu điện sâu nhất thế giới này gồm những đường hầm sâu hơn 100 m dưới lòng đất của thủ đô Bình Nhưỡng.
Mỹ cần nhiều tháng để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh toàn diện với Triều Tiên nhưng chỉ cần chưa đầy 5 phút để phát động một cuộc tấn công hạt nhân nếu Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào Guam.
Nếu đúng theo những gì xuất hiện trên tấm bản đồ mà Daily Star phân tích, Triều Tiên đã xác định 4 mục tiêu tấn công ở Mỹ.
Ngày 9/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo Triều Tiên phải ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân và những hành động có thể dẫn đến "sự hủy diệt dân tộc".
Triều Tiên lên án Mỹ triển khai 2 siêu chiến cơ tới sát biên giới nước này, miêu tả đó là “sự khiêu khích”, đồng thời cảnh báo nó có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân.
Triều Tiên vừa tuyên bố thời gian cho một cuộc “chuyến tranh hạt nhân” đã đến khi nước này cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với "sự hủy hoại cuối cùng".
Khi Mỹ đang đối đầu với Nga về vấn đề Syria và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có những diễn biến phức tạp, nhiều người Mỹ lo sợ một cuộc chiến sẽ bùng nổ.
Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân sau khi 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ xuất hiện ở khu vực trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.
Horacio Villegas, người tự nhận là "sứ giả của Chúa" dự đoán chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra vào ngày 13/5/2017, cũng là ngày kỷ niệm 100 năm ngày Đức mẹ hiện ra ở Fatima.
Diễn biến tình hình bán đảo Triều Tiên có nguy cơ chuyển biến với những hậu quả bi thảm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra cảnh báo này trong cuộc họp báo ngày 19/4.