Ai là người đưa bài hát 'Bác Hồ một tình yêu bao la' đến với thính giả Lào?
Bài hát "Bác Hồ một tình yêu bao la" làm lay động hàng triệu trái tim của người dân Lào từ bao nhiêu năm nay khi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bài hát "Bác Hồ một tình yêu bao la" làm lay động hàng triệu trái tim của người dân Lào từ bao nhiêu năm nay khi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Thanh Xuân là 1 trong 2 nhà quay phim được nhận nhiệm vụ ghi lại những thước phim xúc động sau khi Bác Hồ trút hơi thở cuối cùng vào mùa thu năm 1969.
Ở Người, có sự hội tụ, kết hợp và phát huy đến mức cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, phương Đông và phương Tây, cổ và kim.
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại cho biết ông luôn tin ở những lý tưởng, giá trị tinh thần mà Bác Hồ thu nhận từ tinh hoa của dân tộc và trả về cho dân tộc ở tầm mức cao hơn.
Ở Người, có sự hội tụ và phát huy đến mức hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, phương Ðông và phương Tây, cổ và kim, vĩ đại và giản dị, khiêm nhường.
Không chỉ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà cả người dân cũng nói rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là rất cần thiết.
Trong lớp “hạt giống đỏ” học sinh miền Nam có 6 Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng; 18 nguyên Uỷ viên TƯ, 3 Bí thư Tỉnh ủy, 18 Thứ trưởng và Chủ tịch tỉnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những người chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với chiến thắng ngày 7/5/1954.
Tác giả Nhị Lê làm rõ những tranh cãi xung quanh tít bài báo ‘Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc'.
Chuyên gia giảng dạy về Triết học và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho rằng cách viết ‘Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc' rất dễ gây hiểu lầm cho người đọc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đã đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia.
Ngày 8/11, tại thủ đô Jakarta diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Tìm hiểu về chuyến đi lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia.
Ngày 9/9/1969, Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể tại Quảng trường Ba Đình trong niềm tiếc thương vô hạn của cả dân tộc.
Bày tỏ lòng tiếc thương khi Hồ Chủ tịch qua đời, lãnh đạo Liên Xô đã thực hiện những công việc vô tiền khoáng hậu.
Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, chương trình phát thanh đặc biệt “Nhớ lời Di chúc-Theo chân Bác” đã nhắc lại những ký ức đầy xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vô cùng gần gũi, Người đã suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.
Hồ Chí Minh là “người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người xây dựng nền Cộng hòa dân chủ Việt Nam”, là “nhà khoa học thực tiễn” đầu tiên tại Việt Nam.
Buổi tối ngày 31/8/1969, Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ba Đình nhưng vì mệt, Bác không đến dự được.
Những ngày này, di tích K9 - Đá Chông (Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội), nơi lưu giữ những ký ức về Bác Hồ, có nhiều đồng bào đến thăm hơn hẳn.
Ngọn lửa tinh thần của những năm khởi đầu "Ao cá Bác Hồ" từ 40 năm trước cần nhen nhóm lại trong bối cảnh phát triển và tình hình mới.
Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, quê hương Nam Đàn luôn tha thiết, đau đáu trong tim Bác, Người còn có áng bi hùng văn là nỗi tiếc thương khóc bác Cả mất.
Ngày 31/8, tại Khu di tích Đá Chông K9 (Hà Nội) diễn ra lễ trồng cây thực hiện 50 năm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cùng với sự đồng hành của các chuyên gia Nga, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 6 lần được di chuyển để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Dự kiến sẽ có khoảng 3.500 đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Tại cuộc gặp mặt những người trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ vào sáng 28/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được nghe nhiều câu chuyện cảm động về Người.
Bản Di chúc của Bác Hồ vừa là mệnh lệnh thiêng liêng, vừa là mục tiêu bao trùm và là động lực nền tảng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nước.
Chương trình truyền hình đặc biệt được thực hiện tại 3 đầu cầu Hà Nội, Nghệ An và TP.HCM hướng tới kỷ niêm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công tác chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn vàn tình thương yêu" đã hoàn tất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ.
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, đây là chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh giá trị trường tồn Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương trình "Muôn vàn tình thương yêu" được chuẩn bị công phu, nhiều tâm huyết và sáng tạo nhân dịp kỷ niệm 50 năm Bác Hồ đi xa.