Lầu Năm Góc thừa nhận tình hình chiến trường Ukraine ngày càng nguy cấp

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 17/02/2024 12:08:17 +07:00
(VTC News) -

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, tình hình chiến trường nguy cấp ở Avdiivka khiến Quốc hội Mỹ phải sớm thúc đẩy gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc thừa nhận, chính phủ Ukraine cần thêm hàng tỷ USD viện trợ từ Mỹ trước tình hình nguy cấp ở Avdiivka - một trong những cứ điểm chiến lược của Kiev ở vùng Donbass.

Đầu tuần này, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD, trong đó có 61 tỷ USD để bổ sung viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine. Tuy nhiên dự luật này đang bị chặn lại ở Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm đa số và cần ít nhất hai tuần để nó có thể tiếp tục đưa ra bỏ phiếu.

Hình ảnh binh sĩ Nga đặt cờ quân đội Nga trên tượng đài Hồng quân Liên Xô ở gần trung tâm thành phố Avdiivka. (Ảnh: Chernyyebarsy)

Hình ảnh binh sĩ Nga đặt cờ quân đội Nga trên tượng đài Hồng quân Liên Xô ở gần trung tâm thành phố Avdiivka. (Ảnh: Chernyyebarsy)

“Chúng tôi thấy rằng quân đội Ukraine đang thiếu nguồn cung cấp quan trọng, đặc biệt là đạn dược và Mỹ coi đây là điều có thể là điềm báo về những kịch bản xấu sẽ xảy ra trên chiến trường nếu Kiev không nhận được nguồn viện trợ bổ sung”, quan chức Lầu Năm Góc cho biết.

Quan chức này cho biết, nếu không có số tiền này Ukraine sẽ không có cơ hội chống lại lực lượng Nga vốn vượt trội hơn và nhiều phòng tuyến khác của Kiev ở miền đông Ukraine sẽ rơi vào tình trạng như Avdiivka khi nguồn cung cấp đạn dược cạn kiệt.

Trước đó, ngày 15/2, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên rằng “Avdiivka có nguy cơ rơi vào tay Nga”, đồng thời viện dẫn đây là lý do Quốc hội Mỹ nên phê duyệt nguồn viện trợ của Ukraine.

Trong nhiều tuần qua, nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đã đưa tin về các vấn đề ở tiền tuyến của Ukraine. Tờ New York Times dự đoán một "sự sụp đổ hàng loạt dọc theo mặt trận" vào một thời điểm nào đó trong năm nay nếu Kiev không nhận được hàng tỷ USD viện trợ của phương Tây. Còn tờ Financial Times nói về việc thiếu đạn pháo, trong khi tờ Washington Post nhấn mạnh sự thiếu hụt binh sĩ của Kiev, điều mà không nguồn viện trợ nào của phương Tây có thể bổ sung được.

Các báo cáo mới nhất từ Avdiivka một thành trì kiên cố của Ukraine kể từ năm 2014, cho thấy quân đội Nga đã tiến tới một số địa điểm quan trọng trong thành phố và tiến gần đến việc bao vây hoàn toàn Lữ đoàn cơ giới 110 của Ukraine vốn đã bị tấn công nặng nề.

Quân đội Ukraine gọi tình hình ở Avdiivka là “khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát” và cho biết các đơn vị của họ đang “điều động theo các hướng bị đe dọa” để giải vây cho Lữ đoàn 110. Một trong những đơn vị được cho là đã được gửi đến thành phố là Lữ đoàn xung kích số 3, một đơn vị được vũ trang được phương Tây huấn luyện bao gồm nhiều đơn vị đến từ trung đoàn 'Azov'.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn