Pháp và Ukraine chuẩn bị ký thỏa thuận an ninh song phương

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 16/02/2024 06:38:11 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Pháp và Ukraine đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác an ninh và dự kiến ​​sẽ công bố chi tiết hôm 16/2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ ký thỏa thuận an ninh song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris. Đây là một phần nội dung trong chuyến công du tới Pháp và Đức của lãnh đạo Ukraine.

Điện Elysee cho biết: “Khi chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga chuẩn bị bước sang năm thứ ba, chuyến thăm này của ông Zelensky sẽ là cơ hội để Pháp tái khẳng định quyết tâm trong việc tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ không ngừng cho Ukraine”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Theo phía Pháp, thỏa thuận này bắt nguồn từ hội nghị NATO được tổ chức tại Vilnius, Litva vào tháng 7, nơi một số nhà lãnh đạo NATO đề xuất các thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine như giải pháp thay thế cho tư cách thành viên NATO.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng Pháp đang đàm phán một thỏa thuận song phương theo mô hình mà Ukraine gần đây đã đồng ý với Vương quốc Anh, có thời hạn 10 năm.

Chính phủ Anh đã hoàn tất thỏa thuận song phương với Ukraine, trong đó bao gồm khoản hỗ trợ trị giá 3,1 tỷ USD vào tháng 1.

Tuyên bố của điện Elysee cho biết đây sẽ là chuyến thăm thứ ba của ông Zelensky tới Paris kể từ khi bùng phát xung đột Nga - Ukraine. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Ukraine, hai bên cũng sẽ thảo luận về tình hình ở tiền tuyến, các nhu cầu quân sự, kinh tế và nhân đạo của Ukraine cũng như đàm phán về nỗ lực của nước này trong việc gia nhập Liên minh châu Âu.

Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 15/2 cũng cho biết, theo lịch trình dự kiến, Tổng thống Zelensky sẽ đến thăm Đức và có cuộc gặp Thủ tướng Olaf Scholz. Tại đây, ông sẽ tham gia Hội nghị An ninh Munich và sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương bên lề, bao gồm với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Tổng thống Séc Petr Pavel, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Kông Anh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn