
Mỹ sẽ không chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine
Trợ lý Ngoại trưởng Karen Donfried cho rằng không cần phải lo ngại về khả năng Mỹ chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Trợ lý Ngoại trưởng Karen Donfried cho rằng không cần phải lo ngại về khả năng Mỹ chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Theo các quan chức Mỹ việc chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh việc Washington bị kéo vào cuộc chiến.
Phía Nga cam kết sẽ hỗ trợ Belarus phát triển một mẫu tên lửa tấn công chiến thuật với các tính năng không hề thua kém Iskander.
Theo các quan chức Nga, nước này đang phát triển một mẫu tên lửa siêu thanh mới có khả năng triển khai từ các các máy bay ném bom tầm xa như Tu-22M3M.
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva diễn ra vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương (14h theo giờ Việt Nam).
Theo một số sĩ quan Ukraine ở Mariupol, tên lửa chống tăng Mỹ hoạt động không như họ mong muốn trong môi trường đô thị vốn có nhiều vật cản.
Đây là lần đầu tiên truyền thông Ukraine ghi nhận việc bắn hạ một trong những xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga.
Hôm 4/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này vừa diễn tập mô phỏng vụ phóng tên lửa đạn đạo Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân ở vùng Kaliningrad.
Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh đã lên tiếng ủng hộ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga như biện pháp phòng thủ.
Sau T-80BVM, quân đội Nga đã lần đầu tiên triển khai xe tăng T-90M đến Ukraine.
Theo chỉ huy lực lượng tên lửa Nga, tên lửa đạn đạo Sarmat đang được thử nghiệm triển khai cùng vũ khí bội siêu thanh Avangard.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/4 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát toàn bộ thành phố cảng Mariupol, ngoại trừ nhà máy luyện kim Azovstal.
Tên lửa RS-28 Sarmat chính là loại vũ khí tấn công chiến lược mà Tổng thống Putin từng tuyên bố chưa có nước nào sở hữu ngoài Nga.
Hôm 20/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới RS-28 Sarmat từ sân bay vũ trụ Plesetsk.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, quân đội nước này sẽ phát triển các phương pháp tác chiến mới để thích nghi tốt hơn môi trường chiến tranh hiện đại.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, 11 nghìn binh sĩ, 131 thiết bị quân sự và 77 máy bay các loại sẽ tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.
Các nước phương Tây đang lo ngại kho vũ khí của Ukraine sẽ sớm cạn kiệt nếu chiến sự ở Donbass tiếp tục leo thang, còn các gói viện trợ chỉ đủ dùng trong vài ngày.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang nước này đã loại khỏi vòng chiến hơn 1.000 lính đánh thuê nước ngoài kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.
Phía Mỹ cho biết các lực lượng Nga đã rút hết quân khỏi các khu vực quanh thủ đô của Ukraine, một động thái thể hiện thiện chí đàm phán hòa bình của Moskva.
Gói nâng cấp mở rộng hứa hẹn sẽ giúp Mi-24P “lột xác” trở thành một mẫu trực thăng tấn công đa năng đáp ứng các yêu cầu hiện nay của quân đội Nga.
Theo văn bản do đoàn đàm phán Ukraine trao cho Nga, nước này sẵn sàng trung lập, không liên minh và phi hạt nhân nếu hai bên đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn.
Trong khi xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, các nước thành viên NATO vẫn chưa thể thống nhất ý kiến về biện pháp kiềm chế Moskva.
Với tầm bắn lên đến 120 km và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân, tên lửa Tochka từng là nỗi khiếp sợ một thời đối với NATO trong Chiến tranh Lạnh.
Nhiều tướng lĩnh Mỹ đã phải thừa nhận rằng nước này và đồng minh chưa sở hữu bất cứ phương tiện nào có thể đánh chặn các tên lửa siêu thanh của Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang nước này đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Kherson của Ukraine.
Một đoàn tàu bọc thép đã được quân đội Nga điều động đến miền Nam Ukraine để sơ tán người nước ngoài khỏi thành phố Kherson.
Ngay sau vòng đàm phán thứ 2, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo tại hai thành phố Mariupol và Volnovakha miền đông Ukraine.
Nhiều thành phố Ukraine rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát sau những ngày quân đội Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt tại quốc gia này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu chính của chiến sự quân sự ở Ukraine là bảo vệ nước này trước mối đe dọa an ninh từ phương Tây.
Theo các quan chức Ukraine, không quân nước này đã bắt đầu quá trình tiếp nhận các chiến đấu cơ do một số nước châu Âu viện trợ tại Ba Lan.