
Lầu Năm Góc: 20 quốc gia cung cấp gói vũ khí mới cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết khoảng 20 quốc gia cung cấp các gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine để đối phó với Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết khoảng 20 quốc gia cung cấp các gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine để đối phó với Nga.
Quan chức cấp cao nhất trong quân đội Mỹ và Nga lần đầu điện đàm kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukrain hồi tháng 2.
Tình hình ở Ukraine là một trong những chủ đề trong cuộc điện đàm hôm 13/5 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.
Lầu Năm Góc phủ nhận việc cung cấp "thông tin mục tiêu cụ thể" cho Ukraine để đánh chìm tàu Moskva - soái hạm của hạm đội Nga ở biển Đen.
Hôm 15/4, Nga gửi công hàm chính thức cho Mỹ, cảnh báo việc Washington và các đồng minh trang bị thêm vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến “những hậu quả khó lường”.
Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc - quần đảo Solomon sẽ để ngỏ cánh cửa cho Bắc Kinh triển khai quân đến Thái Bình Dương.
Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Trung Quốc và Nga tiếp tục phát triển và triển khai các loại vũ khí có thể tấn công các vệ tinh của Mỹ.
Phía Mỹ cho biết các lực lượng Nga đã rút hết quân khỏi các khu vực quanh thủ đô của Ukraine, một động thái thể hiện thiện chí đàm phán hòa bình của Moskva.
Đây có thể được xem là bước tiến lớn đối với chương trình phát triển vũ khí siêu thanh của Mỹ vốn bị đánh giá đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc.
Hôm 28/3, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cung cấp 813 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng và an ninh quốc gia.
Theo thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby, 6 máy bay Growler của Mỹ được chuyển đến Đức hôm 28/3 để tăng cường khả năng tác chiến điện tử ở sườn phía đông của NATO.
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về một kế hoạch thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine nhằm ngăn cản các cuộc tấn công của Nga.
Lầu Năm Góc cho biết Washington đang ngày càng lo ngại trước các động thái của Trung Quốc đứng về phía Nga trong vấn đề an ninh châu Âu.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố Mỹ không xem xét các biện pháp trừng phạt "phủ đầu" đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh cho các tàu chiến Mỹ ở lại Địa Trung Hải trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Ukraine và Nga.
Chiều 27/12, Trung Quốc xác nhận đã nhận được hồ sơ xin cấp thị thực của quan chức Mỹ tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh để làm nhiệm vụ hỗ trợ an ninh và y tế.
Trong cuộc họp báo mới đây, Lầu Năm Góc cho biết đang theo dõi các hoạt động quân sự bất thường của Trung Quốc gần biên giới Ấn Độ.
Lầu Năm Góc đang tìm kiếm cách thức mới để ngăn chặn Trung Quốc khi nước này phải vật lộn với những thách thức “ngày càng gay gắt” từ Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ chống lại hành động “ngày càng quyết đoán” của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Quân đội Mỹ muốn mở rộng khả năng tiếp cận và bố trí căn cứ ở Đông Nam Á như một phần của chiến lược nhằm ngăn chặn Trung Quốc.
Mỹ và Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang phát triển các loại vũ khí siêu thanh sát thương nhất, Bộ trưởng Không quân Mỹ cho biết hôm 30/11.
Lầu Năm Góc cho biết chiếc trực thăng mới trị giá 217 triệu USD của Tổng thống Biden vẫn chưa "phù hợp để vận hành" trong các tình huống khẩn cấp.
Sự thay đổi trong chiến lược hạt nhân của Trung Quốc hiện tại hoàn toàn nằm ngoài những gì Mỹ đoán định trước đó.
Hôm 8/11, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc phát triển cả năng lực hàng không và hàng hải để đối phó Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong báo cáo mới đây, Lầu Năm Góc thừa nhận số tàu chiến của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ.
Các chuyên gia quân sự cho hay, Trung Quốc đang tập trung phát triển các tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm và mặt đất trong bối cảnh sức ép ngày càng tăng từ Mỹ .
Hôm 4/11, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối tuyên bố của Mỹ nói nước này mở rộng kho vũ khí hạt nhân, và gọi báo cáo này là "đầy thành kiến" và thổi phồng mối đe dọa.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng, trật tự thế giới đang thay đổi và vị thế của Mỹ đang bị thách thức.
Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn dự báo và có thể tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên 1.000 vào năm 2030.
Trung Quốc đang đầu tư trang bị vũ khí và thiết bị tiên tiến, đồng thời tái cơ cấu bộ phận chỉ huy quân sự trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này.