
Ông Macron: Phương Tây có thể thay đổi hỗ trợ Ukraine nếu xung đột kéo dài
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phương Tây có thể xem xét lại viện trợ cho Ukraine nếu xung đột kéo dài.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phương Tây có thể xem xét lại viện trợ cho Ukraine nếu xung đột kéo dài.
Theo các chuyên gia quan hệ quốc tế, thỏa thuận trần nợ công giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ sẽ không tác động đến viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine.
Chuyến thăm Đức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nằm trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia đồng minh châu Âu đang tìm cách tăng cường hỗ trợ Kiev.
Đức và các nước thành viên NATO liên tục cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine để chuẩn bị cho kế hoạch phản công.
Theo nguồn tin của Politico, việc Anh chủ động đề nghị cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine đã giúp Mỹ giảm sức ép từ các yêu cầu đòi vũ khí dồn dập từ Kiev.
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik nói rằng Kiev cần viện trợ vũ khí gấp 10 lần hiện nay từ các nước phương Tây để chấm dứt xung đột với Nga.
Theo Wall Street Journal, các nhà thầu quốc phòng của Mỹ đang đứng trước việc thiếu động cơ đẩy phản lực, thành phần quan trọng để chế tạo đạn tên lửa cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Slovakia thông báo đã bàn giao toàn bộ 13 tiêm kích MiG-29 cho Ukraine như đã cam kết.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, cuộc xung đột quân sự ở Ukraine sẽ kết thúc ngay khi Mỹ và Liên minh châu Âu ngừng hỗ trợ tài chính cho Kiev.
Các tài liệu được xếp vào hàng mật nêu chi tiết kế hoạch hỗ trợ của Mỹ và NATO cho Ukraine bị công khai trên Twitter và Telegram.
Theo cam kết viện trợ của các nước phương Tây, Ukraine sẽ nhận ít nhất 293 xe tăng các loại và 57 đã được chuyển giao.
Truyền thông Mỹ hôm 31/3 đưa tin, chính quyền Tổng thống Joe Biden chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó có tên lửa chống tăng.
Viện trợ trực tiếp Ukraine nhận được chỉ chiếm 20% trong hơn 100 tỷ USD ngân sách Quốc hội Mỹ thông qua.
Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, phát biểu của các ứng viên trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới khiến ông hoài nghi những cam kết từ Washington.
Quân đội Anh quyết định bổ sung sức mạnh lực lượng pháo binh của nước này bằng pháo tự hành Archer của Thụy Điển, để thay những hệ thống AS90 hiện có.
Trong khi phương Tây đang nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine mở chiến dịch phản công mới thì Kiev lại tập trung những gì họ có vào mặt trận Bakhmut.
Quân đội Ba Lan đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua và trở thành quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu trong khối NATO.
Cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine dù có chịu thiệt hại trước các cuộc tấn công của Nga nhưng nhanh chóng phục hồi với sự hỗ trợ gần như không giới hạn từ phương Tây.
Hôm 27/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này lo ngại về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và sợ rằng một số nước EU có thể gửi quân tới đó.
Lời cảnh báo được đưa ra khi Mỹ đang là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga với hơn 110 tỷ USD.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc xung đột giữa nước này và Nga có thể sẽ kết thúc trong năm 2023, đồng thời khẳng định Kiev có đủ sức mạnh để giành chiến thắng.
Đầu tháng 2/2022, Mỹ và đồng minh liên tục phát cảnh báo Nga sẽ can thiệp quân sự vào Ukraine, truyền thông sôi sục, nhưng không ai ngờ sự thật sẽ xảy ra.
Xung đột Nga - Ukraine được đánh giá là khủng hoảng an ninh lớn nhất mà châu Âu phải đối mặt sau Thế chiến thứ 2, và nguy cơ đối đầu quân sự mới giữa Nga và NATO.
Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine, đồng thời mở rộng gói viện trợ quân sự cho Kiev.
Xe tăng, máy bay có thể là những thứ vũ khí quân đội Ukraine mong muốn nhất lúc này nhưng họ không thể nào phản công nếu thiếu đạn pháo.
Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, đại tướng Mark Milley cho rằng xung đột ở Ukraine chỉ có thể kết thúc bằng thỏa thuận hòa bình thông qua con đường ngoại giao.
Theo Đại tướng Mark Milley, Nga đã không đạt mục tiêu ban đầu của nước này ở Ukraine và thiệt hại trên chiến trường cho thấy một phần điều này.
Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết Ukraine sẽ thua nếu không có các gói viện trợ quân sự “khẩn cấp” từ phương Tây.
Theo tờ Telegraph, giới chức ngành công nghiệp quốc phòng của Anh đang thảo luận với những người đồng cấp Ukraine về kế hoạch sản xuất vũ khí ở Ukraine.
Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Anh, hội đàm với Thủ tướng Rishi Sunak trong chuyến công du châu Âu đầu tiên kể từ tháng 2/2022.