Đại dịch COVID-19 ngày 9/5: Số ca bệnh trên thế giới vượt 4 triệu người

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 09/05/2020 08:10:00 +07:00
(VTC News) -

Với 97.445 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 trên thế giới vượt mốc 4 triệu người lên 4.009.472 trường hợp.

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 1.320.683 ca bệnh và 78.557 người thiệt mạng. 

Phát biểu tại cuộc gặp với các thành viên quốc hội thuộc đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump cho biết các biện pháp giảm nhẹ giúp hạn chế số người thiệt mạng, tuy nhiên có tới 95.000 người có thể sẽ chết vì dịch. 

Nhà Trắng cách đây ít giờ xác nhận nhân viên của Tòa Bạch Ốc thứ 2 mắc COVID-19 là Thư ký báo chí của Phó tổng thống Mike Pence. 

Chính Tổng thống Trump đã xác minh thông tin này. Ông tiết lộ thêm rằng người này không tiếp xúc với ông nhưng có tiếp xúc với Phó Tổng thống Pence.

Cả ông và ông Pence đều cho kết quả âm tính với COVID-19 sau khi một phục vụ riêng của nhà lãnh đạo Mỹ được xác định mắc COVID-19 hôm 7/5. 

Đại dịch COVID-19 ngày 9/5: Số ca bệnh trên thế giới vượt 4 triệu người - 1

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới vượt 4 triệu trường hợp. (Ảnh: AA)

Tại châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết khối này ủng hộ việc tiếp tục hạn chế nhập cảnh trong 30 ngày nữa đến giữa tháng 6 trong nỗ lực áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 

Tại Pháp, số người chết vì dịch ở nước này tăng lên 26.230 với 243 trường hợp được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tổng số ca bệnh tại Pháp hiện là 176.079 trường hợp, trong đó có 22.724 người đang nằm viện điều trị, 55.782 người được chữa khỏi và ra viện tại nước này.

Bộ Y tế Pháp cho biết 100 triệu khẩu trang sẽ sẵn sàng được cung cấp cho người dân vào ngày 11/5, cũng như 50 triệu khẩu trang sử dụng một lần dành cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Italy, số người chết vì dịch của nước này đã vượt 30.000 trường hợp. Với 1.327 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nước này hiện có 217.185. ca bệnh. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết hơn 1,6 triệu người đã được xét nghiệm COVID-19 trong tổng số khoảng 60 triệu dân tại quốc gia này.

Phát biểu về tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn 2, Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Italy Silvio Brusaferro cho biết đường cong dịch đang giảm và đây là dấu hiệu tích cực, kể cả khu vực tâm dịch Lombardy.

Anh hôm 8/5 ghi nhận số ca thiệt mạng vì COVID-19 nhiều nhất châu Âu với 626 trường hợp, nâng tổng số người chết vì dịch tại nước này lên 31.241 trường hợp. 

Tính tới hiện tại, Anh có 211.364 bệnh nhân. 

Thủ tướng Boris Johnson sẽ thông báo về các bước tiếp theo trong cuộc chiến chống COVID-19 vào tối 10/5 song một trong những Bộ trưởng của ông khẳng định hôm 8/5 rằng sẽ không có thay đổi lớn nào.

Video: WHO- Tái dương tính virus Corona là một phần của hồi phục

Nga hôm 8/5 ghi nhận thêm 10.699 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 187.859 trường hợp. Đây cũng là ngày thứ 6 Nga ghi nhận trên 10.000 ca bệnh. 

Với số ca bệnh tăng vọt từ đầu tháng 4, Nga vượt Pháp và Đức trở thành ổ dịch lớn thứ 5 thế giới. 

Về tình hình dịch bệnh ở Nga, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan nhận định Nga đang ở một giai đoạn khác của đại dịch và có thể học hỏi từ những bài học đắt giá ở châu Á, Bắc Mỹ và Tây Âu. Ông Ryan đề nghị Nga tiếp tục thực hiện "các biện pháp giãn cách xã hội và y tế cộng đồng trên quy mô rất lớn" để ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch.

Ở khu vực Mỹ Latinh, Brazil nổi lên như ổ dịch phức tạp. Bộ Y tế Brazil ngày 8/5 thông báo, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 10.222 ca mắc COVID-19 mới và 751 trường hợp người thiệt mạng.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Brazil hiện là 145.892 trường hợp, 9.992 trong số đó đã thiệt mạng. 

Hôm 7/5, Bộ trưởng Kinh tế Brazil Paulo Guedes cảnh báo trong vòng một tháng nước này có thể đối mặt với nguy cơ "sụp đổ kinh tế" do các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan, dẫn tới tình trạng thiếu thực phẩm và bất ổn xã hội.

Tổng thống Bolsonaro cho đến nay vẫn giữ quan điểm rằng COVID-19 chỉ là bệnh cúm nhẹ và nhiều lần lên tiếng chống lại lệnh phong tỏa của các thống đốc. 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn