
Mỹ điều chiến đấu cơ đánh chặn ‘máy bay lạ’ trên bầu trời Washington DC
Theo RT, không quân Mỹ đã điều chiến đấu cơ F-16 đánh chặn một máy bay tư nhân tiến vào vùng cấm bay ở Washington DC vào ngày 4/6.
Theo RT, không quân Mỹ đã điều chiến đấu cơ F-16 đánh chặn một máy bay tư nhân tiến vào vùng cấm bay ở Washington DC vào ngày 4/6.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết Bắc Kinh tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu với Washington.
Mỹ không cố gắng tạo ra một liên minh giống như NATO ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Lloyd Austin cho biết tại Singapore.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, Mỹ cam kết chống lại mối đe dọa hạt nhân gia tăng từ Nga và Trung Quốc mà không mở rộng kho hạt nhân của mình.
Giám đốc CIA William Burns được cho là đã thực hiện chuyến đi đến Trung Quốc vào tháng trước.
Bộ Tư pháp Mỹ kết thúc cuộc điều tra về khả năng xử lý sai các tài liệu mật được tìm thấy tại nhà của cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và sẽ không đưa ra cáo buộc.
Theo Reuters, Mỹ đang tìm cách mua thuốc nổ TNT từ Nhật Bản để mở rộng dây chuyền sản xuất đạn pháo nhằm đẩy nhanh các cam kết viện trợ cho Ukraine.
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật giới hạn nợ, ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của nước này sau thời gian căng thẳng.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cảnh báo sự cố trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc có thể “vượt khỏi tầm kiểm soát” vì liên lạc bị gián đoạn.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói Nhật Bản và Mỹ đang thảo luận việc hợp tác phát triển các tên lửa đánh chặn có khả năng bắn hạ vũ khí siêu thanh.
Hôm 1/6, lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ, Nhật Bản và Philippines bắt đầu các cuộc tập trận hàng hải ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ dự Đối thoại Shangri-La cuối tuần này song cuộc gặp giữa họ khó diễn ra.
Hôm 31/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Trung Quốc tăng cường liên lạc sau sự cố đối đầu máy bay chiến đấu ở Biển Đông.
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết Mỹ đã xúi giục Ukraine tấn công lãnh thổ Nga.
Chính phủ Mỹ đang xem xét các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ hàng công nghệ nhạy cảm xuất khẩu sang Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này đang xem xét việc cung cấp cho Ukraine Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).
Thỏa thuận về việc nới trần nợ công của Washington sẽ giúp Mỹ tránh được một vụ vỡ nợ, nhưng có thể giáng thêm đòn lên nền kinh tế vốn đang lao đao.
Hôm 29/5, tờ Wall Street Journal đưa tin, Trung Quốc từ chối đề nghị về cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bên lề diễn đàn an ninh ở Singapore vào cuối tuần này.
Giới hành pháp và phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc nhằm tránh đẩy nước Mỹ vào cảnh vỡ nợ, Reuters đưa tin ngày 28/5.
Ngày 27/5, theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông cảm thấy không vui về việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) gần đây đã tiết lộ tài liệu ghi nhận mối đe dọa nhằm vào Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip khi đến Mỹ vào năm 1983.
Cuộc đua trở thành Tổng thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang nóng lên.
Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường của Ba Lan Anna Moskwa cho biết, thỏa thuận này là một bước quan trọng trong việc phát triển năng lượng hạt nhân của Ba Lan.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley nói rằng Ukraine không nên sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga.
Hôm 25/5, quan chức Mỹ và Trung Quốc tổ chức đàm phán song phương nhằm tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề thương mại.
Hôm 25/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này sẽ không rơi vào cảnh vỡ nợ song nhấn mạnh sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi các bên đạt được thoả thuận.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết không có dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.
Hải quân Mỹ đặt mục tiêu lấp đầy khoảng trống năng lực hải quân bằng khinh hạm tiên tiến lớp Constellation, song Washington vẫn đi sau Trung Quốc về tổng số tàu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ và các đồng minh đã rót 65 tỷ USD vũ khí vào Ukraine.
Trong cuộc đua chuyển đổi năng lượng, Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ cạnh tranh nhiều hơn ở châu Phi - nơi được đánh giá có tiềm năng năng lượng tái tạo khổng lồ.