
Phát triển hợp tác Khung đối tác Một sức khỏe tại Việt Nam
Four Paws là tổ chức phúc lợi động vật đầu tiên tham gia cùng Bộ Khung đối tác Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người tại Việt Nam.
Four Paws là tổ chức phúc lợi động vật đầu tiên tham gia cùng Bộ Khung đối tác Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người tại Việt Nam.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Long, số trẻ đi khám vì bệnh truyền nhiễm như COVID-19, RSV, cúm A, tay chân miệng... tăng nhưng đa phần nhẹ, 10-15% bệnh nhi phải nhập viện.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động phương án phòng chống dịch COVID-19, vận động học sinh, sinh viên, giáo viên tiêm đủ các mũi vaccine.
Số ca COVID-19 trên địa bàn Hà Nội xu hướng tăng trở lại, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các Phòng GD&ĐT, trường học lên kế hoạch ứng phó thế nào?
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo sẽ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp của COVID-19 trong năm nay, tuyên bố này đã đặt ra câu hỏi: "Đại dịch COVID-19 sắp kết thúc?".
Trung Quốc cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nên mở một cuộc điều tra mới về nguồn gốc của COVID-19 tại Mỹ.
Tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) ngày 13/1 cho biết, mấy ngày qua, bệnh viện tiếp nhận 2-3 ca bệnh thủy đậu nhập viện.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 10/1 đưa ra khuyến cáo trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi ca nhiễm biến thể phụ XBB.1.5 tăng mạnh.
Hôm 10/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc thông báo đình chỉ cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Hàn Quốc.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể XBB được ghi nhận trên thế giới từ tháng 10/2022 và đến nay đã lây lan hơn 70 quốc gia.
Liên minh châu Âu (EU) đề nghị cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho Trung Quốc trong bối cảnh ca nhiễm gia tăng ở nước này.
Mỹ yêu cầu xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với người đến từ Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh quyết định dỡ bỏ hạn chế về kiểm dịch.
Tối 24/12, Bộ Y tế ghi nhận 107 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 200 ca so với hôm qua - đây cũng là ngày có số mắc mới thấp nhất trong hơn một năm qua.
Trong khi số ca nhập viện liên quan đến bệnh cúm đang tăng vọt ở mức kỷ lục vào đầu mùa, nhiều người trưởng thành ở Mỹ lại mất cảnh giác, không lo lắng về dịch này.
Trong tình hình dịch sốt xuất huyết đang phát triển, bạn cần biết các mẹo đuổi muỗi để tránh lây căn bệnh nguy hiểm này.
Sau thời điểm ghi nhận số ca mắc giảm, đây đã là tuần thứ 2 liên tiếp Hà Nội có số bệnh nhân sốt xuất huyết mới tăng.
Trước tình hình dịch phức tạp, quận Đống Đa đang tìm cách quyết liệt hơn trong các phương pháp phòng bệnh sốt xuất huyết.
Trước tình hình dịch phức tạp, huyện Mỹ Đức đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho rằng chúng ta nên ứng xử với dịch bệnh sốt xuất huyết như một sự kiện y tế công cộng khẩn cấp.
Với gần 10.000 ca mắc, 12 ca tử vong, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội năm nay tăng gấp 3,4 lần so với năm 2021.
Song song với số ca mắc, nhiều ổ dịch tại huyện Đan Phượng cũng diễn biến phức tạp.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 12/16 phòng kín giường vì bệnh nhân sốt xuất huyết.
Hai tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh, trung bình hơn 1.200 ca/tuần, tích lũy từ đầu năm thành phố ghi nhận gần 9.800 ca mắc.
Mắc sốt xuất huyết trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh mẽ, một số người không may diễn biến nặng và rơi vào tình trạng nguy kịch.
Dù đa phần trường hợp nhiễm adenovirus diễn biến nhẹ, vẫn có tỷ lệ nhất định bệnh nhi gặp biến chứng và nguy hiểm tới tính mạng.
Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây bệnh cúm mùa phát triển.
Chiều 7/10, Bộ Y tế công bố cả nước ghi nhận thêm 702 ca COVID-19 mới, 1 bệnh nhân tử vong ở Quảng Ninh.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội nhận định đây là thời điểm giao mùa, Adeno virus dễ phát triển, cần tăng cường giám sát, phòng bệnh trong thời gian tới.
Virus Adeno là nguyên nhân gây nên các bệnh viêm đường hô hấp với những triệu chứng lâm sàng rất đa dạng, lây lan nhanh và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
Bổ sung vitamin D, C kết hợp lối sống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên giúp bạn có sức đề kháng tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh.