WHO: Mỹ suy đoán 'không có căn cứ' về nguồn gốc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/05/2020 06:59:00 +07:00
(VTC News) -

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 4/5 cho biết, các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo về nguồn gốc virus corona chủng mới mang tính suy đoán, chưa có dữ liệu cụ thể.

"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ bằng chứng, dữ liệu cụ thể từ Chính phủ Mỹ liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Vì vậy, từ quan điểm của chúng tôi, điều này vẫn còn mang tính suy đoán", Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO cho biết hôm 4/5.

“WHO mong muốn tiếp nhận các thông tin về nguồn gốc của virus corona chủng mới. Vì điều này đặc biệt quan trọng đối với sự kiểm soát dịch bệnh trong tương lai. Vì vậy, nếu dữ liệu và bằng chứng đó có sẵn, chính phủ Mỹ sẽ quyết định liệu có thể được chia sẻ hay không", ông Mike Ryan nói.

WHO: Mỹ suy đoán 'không có căn cứ' về nguồn gốc COVID-19 - 1

Người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO Mike Ryan. 

Ông Mike Ryan cũng cho rằng, cần có các cuộc trao đổi với các nhà khoa học Trung Quốc về vấn đề này, đồng thời cảnh báo sẽ chống lại "cuộc điều tra có tính khiêu khích".

Theo các nhà khoa học tham vấn cho WHO, trình tự bộ gen cho thấy virus corona có "nguồn gốc tự nhiên".

Tiến sĩ Maria van Kerkhove, chuyên gia virus của WHO cho biết, SARS-CoV-2 được cho là có nguồn gốc từ dơi và lây sang người thông qua một vật chủ trung gian và điều quan trọng là xác định vật chủ trung gian này.

Tuy nhiên, hôm 3/5 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông có "bằng chứng lớn" rằng virus corona chủng mới xuất hiện từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Đồng thời, nhấn mạnh việc Trung Quốc tìm cách che giấu sự nghiêm trọng của dịch bệnh trong giai đoạn đầu tạo ra "nguy cơ to lớn" cho thế giới. 

Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích vai trò của Trung Quốc đối với đại dịch COVID-19. Hôm 1/5, ông Trump từng tuyên bố Bắc Kinh sẽ phải chịu trách nhiệm vì che giấu thông tin về sự bùng phát của dịch bệnh.

Video: Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nCoV có nguồn gốc từ Trung Quốc 

Tổng thống Trump cũng cho rằng, COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán của Trung Quốc. Hiện chính quyền Mỹ đang triển khai các cuộc điều tra nghiêm túc về những gì xảy ra tại Trung Quốc thời gian đầu đại dịch COVID-19.

Viện virus học Vũ Hán, nằm tại thành phố khởi phát đại dịch đã bác giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm của họ.

Trong cuộc họp báo chiều 16/4, khi được hỏi về đồn đoán virus SARS-CoV-2 được tạo ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, đây là tuyên bố "thiếu căn cứ". 

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn