Lãnh đạo WHO 'ngả mũ' chúc mừng Vũ Hán khống chế thành công dịch COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 02/05/2020 16:40:35 +07:00
(VTC News) -

Tiến sĩ Maria van Kerkhove chúc mừng thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vì không còn bệnh nhân COVID-19.

Tiến sĩ Maria van Kerkhove, người đứng đầu Chương trình Các sự kiện Khẩn cấp về Y tế của WHO, dành sự ngưỡng mộ và lời cảm ơn cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của người dân Vũ Hán trong nỗ lực chống dịch COVID-19.

"Thật là tin đáng hoan nghênh khi biết rằng không còn trường hợp (mắc COVID-19) nào, không còn bệnh nhân nào ở Vũ Hán. Thành phố này đã chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất từ rất sớm... Chúng tôi xin ngả mũ và cảm ơn những nỗ lực lẫn sự sẻ chia mà Trung Quốc đã thực hiện suốt thời gian qua",  bà Maria van Kerkhove nói.

Lãnh đạo WHO 'ngả mũ' chúc mừng Vũ Hán khống chế thành công dịch COVID-19 - 1

Trung Quốc dỡ bỏ phong toả Vũ Hán, hiện tập trung kiềm chế lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài.

Vũ Hán là nơi đầu tiên báo cáo bùng phát dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc, bị phong tỏa toàn thành phố vào tháng 1 và mới chỉ được dỡ bỏ phong tỏa vào tháng 4.

Đại diện WHO ca ngợi người dân đã tuân thủ các biện pháp phong toả khẩn cấp và ở nhà. Là một trong những chuyên gia trong nhóm chuyên gia liên kết đến Trung Quốc vào tháng 2 để nghiên cứu thực địa, Tiến sĩ van Kerkhove nhận định "Trung Quốc đã làm việc rất chăm chỉ để kiểm soát dịch bệnh".

"Tôi đã ở đó trong hai tuần và làm việc trực tiếp với các quan chức bộ và các quan chức từ tất cả các lĩnh vực khác nhau, từ bệnh viện đến các cộng đồng, để thực sự thấy những gì họ thực hiện hòng kiểm soát đại dịch này", bà nói.

Tiến sĩ cũng đề nghị người Vũ Hán "cảnh giác", phòng trường hợp các ca bệnh mới xuất hiện.

"Thế giới đã học được từ Trung Quốc," Tiến sĩ van Kerkhove nói, "và chúng ta cần tiếp tục học hỏi từ Vũ Hán về cách họ gỡ bỏ các biện pháp hạn chế, cách họ đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường, hoặc bình thường mới, làm thế nào chúng ta có thể sống với virus này trong tương lai."

Phương Anh(Nguồn: CNN, The Star)
Bình luận
vtcnews.vn