Quân sự

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh

Thứ Sáu, 28/07/2023 12:13:40 +07:00

(VTC News) - Các tên lửa đạn đạo hạt nhân, máy bay không người lái mới là hai trong nhiều vũ khí được ra mắt trong cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bình Nhưỡng đêm 27/7.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 1

Ngày 28/7, hãng tin Reuters cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung đã tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Thủ đô Bình Nhưỡng kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 2

Lễ duyệt binh diễn ra tại Quảng trường Kim Nhật Thành, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã có màn phô diễn sức mạnh quân sự với nhiều mẫu vũ khí lần đầu tiên được ra mắt. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 3

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và máy bay tấn công không người lái (UAV) mới nhất do nước này tự phát triển cũng được giới thiệu tại lễ duyệt binh.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 4

Còn theo tờ Yonhap của Hàn Quốc, lễ duyệt binh diễn ra vào khoảng   20h ngày 27/7 (giờ địa phương).

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 5

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, các UAV trinh sát chiến lược và UAV tấn công đa năng mới được phát triển đã bay trình diễn trên bầu trời quảng trường Kim Nhật Thành, nhân đôi niềm vui của người dân trong lễ kỷ niệm.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 6

Trong ảnh là đội hình các UAV tấn công đa năng của Triều Tiên tham gia duyệt binh.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 7

Bên cạnh UAV, tâm điểm của lễ duyệt binh là sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 8

Hwasong-18 là tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn đầu tiên của Triều Tiên có tầm bắn ước tính lên đến 15.000 km và có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 9

Trong lễ duyệt binh hôm 27/7, Triều Tiên cũng giới thiệu một mẫu ngư lôi hoặc phương tiện lặn không người lái có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 10

Trong ảnh tên lửa ICBM Hwasong-17.

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 11

Các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23 của Triều Tiên, có tầm bắn gần 500 km và thiết kế tương đồng tổ hợp Iskander do Nga phát triển. 

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 12

Xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến do Triều Tiên tự chế tạo tham gia duyệt binh có vẻ ngoài tương đồng với mẫu T-14 Armata của Nga và M1 Abrams Mỹ. Mẫu xe tăng này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2020. 

Triều Tiên ra mắt nhiều vũ khí hiện đại trong lễ duyệt binh - 13

Cường kích Su-25 của không quân Triều Tiên xả khói và thả pháo sáng khi bay qua lễ đài, kết thúc lễ duyệt binh. 

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn