Thời sự quốc tế

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam

Thứ Ba, 24/10/2023 11:36:02 +07:00

(VTC News) - Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 - 28/10.

Nhận lời mời của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng Cuba sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 - 28/10. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 1

Sáng 24/10, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì lễ đón Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo và đoàn đại biểu sang thăm chính thức Việt Nam. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 2

Sau lễ đón và chào xã giao đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo sẽ có các hoạt động như hội kiến với đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng các hoạt động bên lề khác.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 3

Chuyến thăm diễn ra tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Chủ nhiệm Chính trị các LLVT cách mạng Cuba (tháng 12/2022) và đồng chí Bộ trưởng Bộ các LLVT cách mạng Cuba (tháng 6/2023).

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 4

Chuyến thăm lần này tiếp tục là biểu hiện sinh động của sự gắn bó thân thiết, tình cảm thuỷ chung, trong sáng giữa hai nước nói chung và giữa Quân đội hai nước nói riêng.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 5

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Uỷ ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tháng 9/1963) và 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị (tháng 9/1973). 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 6

Sự thành công của chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và lâu dài, phù hợp với nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 7

Trước lễ đón tại Hà Nội, đoàn Cuba cũng đã có chuyến thăm một số đơn vị và di tích như Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bộ Tư lệnh Quân khu. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 8

Việt Nam - Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao từ 2/12/1960. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 9

Hơn 60 năm, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, song mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, luôn được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 10

Trong đó mối quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột không ngừng được phát triển sâu rộng. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 11

Năm 1964, Việt Nam mở Phòng Tùy viên quốc phòng tại Cuba và năm 1966, Cuba mở Phòng Tùy viên quân sự tại Việt Nam.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 12

Năm 2011, hai bên đã ký Thỏa thuận phát triển hợp tác quốc phòng. Tiếp đó, với mục đích đưa quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, hai bên ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2014-2016, giai đoạn 2017-2019, giai đoạn 2020-2022. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 13

Trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2020-2022, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả nhiều lĩnh vực hợp tác.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 14

Tháng 6/2023, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Álvaro López Miera. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 15

Sau lễ đón, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo cùng hai đoàn tổ chức hội đàm. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 16

Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Cuba luôn phát triển bền vững trong thời gian qua, cũng như thảo luận về những hợp tác trong thời gian tới. Cuba luôn trân trọng, đề cao mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 17

Tại Hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá một số nội dung, trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thời gian tới, đề nghị hai Bên tích cực triển khai Kế hoạch Hợp tác quốc phòng giai đoạn 2023 - 2025, ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực: trao đổi đoàn, công tác đảng, công tác chính trị, hợp tác công nghiệp quốc phòng, cũng như các lĩnh vực khác.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 18

Cùng trong sáng 24/10, Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã chào xã giao đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 19

Đại tướng Phan Văn Giang Chào mừng đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và đoàn sang thăm chính thức Việt Nam. Trong bối cảnh chung tốt đẹp Việt Nam - Cuba, quan hệ quốc phòng hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành trụ cột và hình mẫu thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác. 

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 20

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận, cũng như những sự cố, thiên tai liên tiếp xảy ra, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Cuba.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cuba thăm Việt Nam - 21

Đại tướng đánh giá cao kết quả cuộc Hội đàm giữa hai đoàn; khẳng định Lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn tại điều kiện tối đa và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một cách thiết thực và hiệu quả các nội dung mà hai Bên đã thống nhất. 

Ngô Nhung - Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn