
Quốc hội thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chiều 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, với hơn 95% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Chiều 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, với hơn 95% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Chuyến thăm Trung Quốc của Đại tướng Phan Văn Giang một lần nữa khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.
Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 - 28/10.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi phóng viên về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang.
Nghi ngờ Trung Quốc không minh bạch trong báo cáo chi tiêu quốc phòng, Mỹ đang thông qua dự luật nhằm tìm hiểu chi tiết hơn tiềm lực quân sự thực sự của Bắc Kinh.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã trao đổi ngắn gọn tại Đối thoại Shangri-La.
Hôm 1/6, Trung Quốc và Singapore đồng ý hướng tới việc thiết lập đường dây nóng quốc phòng cấp cao.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 2/5 thúc giục công ty nước này tăng gấp đôi năng lực sản xuất tên lửa nhằm đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh thiếu hụt đạn dược.
Australia công bố bản "Đánh giá Chiến lược quốc phòng", lên kế hoạch quốc phòng và huy động nguồn lực cho ngành quốc phòng trong những thập kỷ tới.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục năm 2022 khi nhiều nước chạy đua mua sắm vũ khí.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hợp tác quân sự Nga - Trung Quốc giúp tăng cường quan hệ chiến lược.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với Nga để tăng cường phối hợp chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng.
Gói trừng phạt mới sẽ nhằm vào "hơn 200 cá nhân và tổ chức, bao gồm cả của Nga và nước thứ ba trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông vốn đang ủng hộ Nga.
Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/2 ban hành sắc lệnh sa thải một quan chức an ninh cấp cao và tuyên bố tiếp tục làm sạch bộ máy chính phủ.
Hôm 11/1, giới chức an ninh Mỹ và Nhật Bản công bố kế hoạch tăng cường liên minh nhằm đối phó lại các mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc.
Hiệp ước quốc phòng Anh và Nhật Bản vừa ký kết sẽ cho phép tiến hành tập trận chung, triển khai binh sĩ trên lãnh thổ của nhau.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bày tỏ quan ngại trước việc Nhật Bản mạnh tay tăng chi tiêu quốc phòng cho năm 2023.
Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022 là dịp để nhiều công ty quốc phòng trong và ngoài nước giới thiệu các khí tài hiện đại.
Nhiều khí tài hiện đại được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra sáng 8/12 ở thủ đô Hà Nội.
Nhiều khí tài, thiết bị vũ khí đã được trưng bày, chuẩn bị cho Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra sáng 8/12.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ 8-10/12, mở cửa miễn phí cho người dân vào tham quan.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy, triển khai nội dung hợp tác với Bộ Quốc phòng Cuba một cách toàn diện.
Ngày 2/12, không quân Mỹ chính thức ra mắt máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider, dù vậy câu hỏi về hiệu quả và khả năng đáp ứng kì vọng của Raider vẫn còn bỏ ngỏ.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho biết quan chức hàng đầu của Mỹ và Nga đã gặp nhau để thảo luận về việc tránh "tính toán sai lầm".
Đứng trước các nguy cơ từ Trung Quốc và Triều Tiên, Nhật Bản không muốn dựa hết vào Mỹ mà có một chiến lược an ninh - quốc phòng riêng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra một số sửa đổi đối với ngân sách năm 2022 của nước này, trong đó tăng đáng kể ngân sách quốc phòng.
Quy định về chứng chỉ quốc phòng-an ninh sinh viên cao đẳng; tư vấn nghề nghiệp, khởi nghiệp... là những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 10.
Bộ Tài chính Nga cho biết, Nga sẽ chi khoảng 317 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2024 cho quốc phòng, trong đó khoảng 80,6 tỷ USD sẽ được chi ngay trong năm nay.
Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đang tăng cường sản xuất khí tài quân sự phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức lại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt.