
Lập khống hồ sơ, nhóm ngư dân chiếm đoạt tiền tỷ của Nhà nước
Mỹ câu kết với các ngư dân lập khống hàng loạt hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu cho các chuyến đi biển để chiếm đoạt của Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng.
Mỹ câu kết với các ngư dân lập khống hàng loạt hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu cho các chuyến đi biển để chiếm đoạt của Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng.
3 cựu cán bộ bị tuyên án liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 2,3 tỷ đồng xảy ra tại Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Gia Lai.
Sáng nay, ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xin vắng mặt tại phiên xét xử.
Nghe nhân viên Công ty Alibaba quảng cáo, cụ Hứa Minh Mẫn bán nhà, chấp nhận ở trọ để gom tiền mua đất của công ty này, nay cụ run rẩy tới tòa vì lo mất trắng tiền.
Được học trò cũ rủ đầu tư vào Công ty Alibaba, thấy giá rẻ, bà V. - giáo viên về hưu mang vàng đi bán, rút tiền tiết kiệm, mua lô đất 230 triệu đồng.
Trả lời thẩm vấn, Nguyễn Thái Luyện khai rằng, khách hàng của Alibaba không phải 4.500 người như cáo trạng mà là hàng trăm nghìn người, có nhiều nhân viên công ty.
"Tới giờ vẫn không để ai mất tiền, nhìn một cách nào đó công ty tôi giúp cho rất nhiều người đầu tư và sinh lời...", CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện trình bày tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện từng dặn dò vợ và nhân viên công ty về việc mình có thể bị bắt, việc này được biết thông qua lá thư mà vợ Luyện gửi cho anh ta.
Vợ Nguyễn Thái Luyện khai đã rút 13 tỷ đồng tiền mặt để trả nợ (3 tỷ) và chi cho một người khác (9 tỷ), chủ tọa hỏi chi cho ai, bị cáo khai "không tiện nói tên".
Trả lời thẩm vấn, Nguyễn Thái Lĩnh thừa nhận hành vi phạm tội và khai toàn bộ mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện (anh trai Lĩnh).
TAND TP.HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba vào ngày 8/12, kết thúc ngày 6/1/2023 đối với Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm.
Trong 36 bị cáo của vụ án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người khác đã bỏ trốn nên được tòa chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Bị cáo Triệu Quân Sự bị tuyên phạt thêm 6 năm tù về 2 tội “Trốn khỏi nơi giam” và “Trộm cắp tài sản”.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Tấn Thành 3 năm tù giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Trang mời chị D. góp vốn hơn 29 tỷ đồng để thầu vé máy bay nhưng sau đó dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trang 14 năm tù.
Từ ngày 10/1 đến 1/4/2021, Trịnh Công Thành cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ án giết người trên địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).
Sáng 25/10, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án làm giả 200 triệu lít xăng ra xét xử sơ thẩm.
Ông Nguyễn Chí Hiến được xác định đóng vai trò chủ chốt trong sai phạm bán đấu giá quyền sử dụng đất 262 lô đất tại Phú Yên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.
Ngày 17/10, phiên xét xử bị cáo Tất Thành Cang và đồng phạm trong vụ chuyển nhượng 32ha đất dự án Phước Kiển và dự án Khu dân cư Ven Sông bước vào phần nghị án.
Viện KSND quận 1 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trang Nemo và một số người về tội gây rối trật tự công công liên quan vụ việc vừa đánh nhau vừa livestream.
Bị cáo Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó Chủ tịch UBND Phú Yên - bị cáo buộc sai phạm trong việc giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất cho doanh nghiệp, gây thiệt hại 8 tỷ đồng.
Ngày 7/9, TAND huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh sẽ xét xử ông Nguyễn Văn Trác, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh vì tội sàm sỡ nữ sinh.
Cựu Chủ tịch Tổng công ty 3/2 Nguyễn Văn Minh cùng con gái, con rể nộp 330 tỷ đồng; vợ chồng chủ tịch hai công ty 'sân sau' của ông Minh nộp 760 tỷ đồng.
Tại phiên toà ngày 20/8, bị cáo Trần Văn Nam xin nhận một phần trách nhiệm trong vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương.
Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo khác sẽ hầu toà trong 20 ngày liên quan đến những sai phạm tại 2 khu "đất vàng" ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Với cáo buộc nhận 110 triệu đồng để thả nghi phạm, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
Tại tòa, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê đề nghị HĐXX cho hỏi cấp dưới là Phạm Quý Hải liệu có mâu thuẫn với mình?
Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng hoàn toàn không có chuyện nhận tiền từ ông Bảy để thả người đang bị tạm giữ.
Các cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc ông Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng để thả người phạm tội cướp tài sản.
Đang nhậu ở nhà chị gái nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với anh rể, Vũ lấy dao đâm anh trọng thương rồi ra công an phường đầu thú.