Phú Yên: Buôn bán ma túy, 2 anh em ruột ‘dắt nhau’ vào tù

Pháp đìnhThứ Ba, 09/01/2024 12:54:15 +07:00
(VTC News) -

Sáng 9/1, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên xét xử và tuyên án 4 bị cáo vụ “Mua bán trái phép chất ma túy", trong đó có hai bị cáo là anh em ruột.

Cụ thể, bị cáo Phú Văn Hùng (SN 1999 trú KP6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) nhận án tù chung thân; Phú Văn Minh (SN 1996, anh ruột Hùng) 7 năm tù; Lê Thị Xuân Thảo (SN 2002 trú KP Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) 20 năm tù; Nguyễn Anh Đô (SN 2002, trú thị xã Sông Cầu) 17 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Hùng và Thảo sống chung như vợ chồng tại phường Hòa Hiệp Bắc (TX Đông Hòa) và rủ nhau làm “nghề” mua ma tuý về bán kiếm lời.

Sáng 21/12/2022, Hùng nói Thảo mua 150 viên ma tuý thuốc lắc, 1 lạng ma tuý khay. Thảo sử dụng tài khoản Telegram “Mẹ Đời” liên lạc với tài khoản Telegram “Lộc Thọ Phúc” của Đô để trao đổi mua bán.

Sau đó, Đô báo giá thuốc lắc 170 ngàn đồng/viên và 66 triệu đồng/lạng ma tuý khay, tổng cộng 91,5 triệu đồng.

Sau khi thống nhất giá, Đô cho Thảo số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Thảo cho Đô số điện thoại của Hùng và địa chỉ nhận hàng để liên lạc giao ma túy.

Sau khi Thảo chuyển tiền, 12h ngày 22/12, Hùng nhận thông báo của nhà xe đến nhận hàng, Thảo gọi taxi chở Hùng đến bến xe ở TP Tuy Hòa để nhận gói hàng.

Khi Hùng vừa nhận gói hàng từ nhân viên nhà xe thì bị Công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang. Bên trong gói hàng là ma tuý loại Ketamine, có khối lượng 99,525g và 149 viên nén ma tuý loại MDMA, có tổng khối lượng 73,746g.

Kết quả điều tra còn xác định từ đầu tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, Lê Thị Xuân Thảo, Phú Văn Hùng còn có 2 lần mua thuốc lắc, ma tuý khay của Nguyễn Anh Đô và 2 lần mua của một người không xác định với số tiền hơn 105 triệu đồng, sau đó bán lẻ 13 lần cho một số người với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Còn Phú Văn Minh có 3 lần đi giao bán ma túy cho Hùng và Thảo thu số tiền hơn 13 triệu đồng.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn